Hiệu suất "khủng" bậc nhất lịch sử, Xuân Nam liệu có lọt mắt xanh của thầy Park?

Hà Phương |

Chật vật tìm chỗ đứng ở V-League trong nhiều năm, mùa trước còn chơi ở giải hạng Nhất nhưng năm nay Xuân Nam đang tỏa sáng rực rỡ ở những vòng đấu đầu tiên của V-League 2020.

Hiệu suất "khủng" bậc nhất trong lịch sử

Chỉ được tung vào sân từ băng ghế dự bị trong 2 trận đấu đầu tiên của mùa giải với tổng thời gian thi đấu vẻn vẹn có đúng 47 phút (20 phút ở trận gặp Quảng Nam, 27 phút ở trận gặp Thanh Hóa) nhưng tiền đạo người Hải Dương đã có 3 pha lập công (2 trong trận gặp Quảng Nam, 1 trong trận gặp Thanh Hóa) để giúp TP.HCM giành trọn vẹn 6 điểm, qua đó độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng V-League 2020 sau 2 vòng đấu.

Như vậy tính ra trung bình chưa đến 16 phút, Xuân Nam lại "nổ súng" 1 lần. Đây là một hiệu suất quá "khủng" đối với bất kỳ một chân sút nào không chỉ ở V-League năm nay mà còn trong suốt lịch sử giải đấu số 1 của bóng đá Việt Nam.

Hiệu suất khủng bậc nhất lịch sử, Xuân Nam liệu có lọt mắt xanh của thầy Park? - Ảnh 1.

Lần giở lại lịch sử V-League từ trước tới nay, việc một cầu thủ ghi được 3 bàn thắng sau 2 vòng đấu đầu mùa giải không phải là chuyện hiếm. Thậm chí có những chân sút còn ghi được tới 4 bàn như Đỗ Merlo ở mùa giải 2016 trong màu áo SHB.Đà Nẵng, Nguyễn Tăng Tuấn ở mùa giải 2015 trong màu áo Bình Dương hay Timothy Ajembe ở mùa giải 2009 trong màu áo TĐCS.Đồng Tháp.

Tuy nhiên, tất cả các tiền đạo này đều trải qua trọn vẹn 180 phút thi đấu mới có được 4 bàn thắng. Nghĩa là trung bình phải 45 phút, các chân sút này mới "nổ súng" một lần. Hiệu suất này rõ ràng là còn kém khá xa so với hiệu suất ghi bàn của Xuân Nam ở mùa giải năm nay.

Liệu có lọt được vào mắt xanh của HLV Park Hang-seo?

Với hiệu suất ghi bàn trong giai đoạn đầu mùa giải "khủng" nhất trong lịch sử, nhiều người đặt câu hỏi: liệu Xuân Nam có thể lọt được vào "mắt xanh" của HLV Park Hang-seo?

Câu trả lời là "chưa chắc". Bởi thực tế Xuân Nam mới chỉ thực sự tỏa sáng trong 3 trận đấu gần đây (2 ở V-League, 1 ở AFC Cup). Trước đó, tiền đạo sinh năm 1994 này thể hiện khá bình thường trong các trận đấu đầu mùa giải của TP.HCM và chỉ được HLV Chung Hae-seong xếp ở vị trí thứ 3 trong số các tiền đạo (sau Amildo Balde và Công Phượng).

Hiệu suất khủng bậc nhất lịch sử, Xuân Nam liệu có lọt mắt xanh của thầy Park? - Ảnh 2.

Không thể phủ nhận phong độ của Xuân Nam hiện tại đang rất xuất sắc. Nhưng phong độ là nhất thời còn đẳng cấp mới là vĩnh cửu. Tiền đạo người Hải Dương cần phải tiếp tục duy trì phong độ đó trong các trận đấu tới, khi V-League và AFC Cup trở lại, thì mới có thể hy vọng lọt được vào "mắt xanh" của HLV Park Hang-seo và được triệu tập vào đội tuyển quốc gia trong đợt tập trung sắp tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại