Bệnh nhân Covid-19 thứ 61 đi đám cưới, dự thánh lễ ở nhà thờ trước khi đến bệnh viện

Bảo Ngọc |

Bệnh nhân Covid-19 thứ 61 ở Ninh Thuận trở về từ Malaysia đã đi dự 1 đám cưới và 2 lần tham dự thánh lễ ở nhà thờ địa phương.

Liên quan đến ca dương tính với Covid-19 thứ 61 được Bộ Y tế công bố khuya 16/3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức cuộc họp khẩn do ông Lê Văn Bình, Phó chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì.

Ông Nguyễn Nhị Linh, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Ninh Thuận, cho biết mẫu xét nghiệm của bệnh nhân B.T.T do CDC Ninh Thuận tỉnh lấy mẫu ngày 15/3 và gửi cho Viện Pasteur Nha Trang. Mẫu thử của bệnh nhân này được xác định dương tính Sars-CoV-2 và là ca bệnh 61 của cả nước. Đây là người đàn ông 42 tuổi ở thôn Văn Lâm 3 (xã Phước Nam, huyện Thuận Nam).

CDC Ninh Thuận cho biết bước đầu đã xác định được đường đi của bệnh nhân và người này tiếp xúc với rất nhiều người sau khi trở về từ vùng dịch tại Malaysia.

Cụ thể, bệnh nhân T đi Malaysia ngày 27/2 và trở về ngày 4/3 tại sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VJ826. Ông T sau đó lập tức đi ô tô về nhà cùng 4 người khác.

Bệnh nhân Covid-19 thứ 61 đi đám cưới, dự thánh lễ ở nhà thờ trước khi đến bệnh viện - Ảnh 1.

Cuộc họp khẩn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Ninh Thuận

Ngày 5/3, ông T đi lễ ở Thánh đường tại xã Phước Nam và có tiếp xúc gần với 6 người. Trong 3 ngày sau đó, ông T ở nhà tự cách ly và đến ngày 9/3 thì đến trạm y tế xã để khám vì bị sốt. Tiếp đó, ngày 10/3, ông T đến khám tại Trung tâm Y tế Ninh Phước và nhận thuốc về nhà uống.

Đặc biệt, ngày 11/3, ông T đi dự đám cưới ở thôn Văn Lâm 3 và ngồi mâm 10 người nên có tiếp xúc gần với 9 người khác. Ngày 13/3, ông đi lễ ở xã và tiếp xúc gần với 6 người. Ngày 14/3, ông ở nhà với vợ, con.

Bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho nên ngày 15/3 đi khám tại bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận và được lấy mẫu xét nghiệm. Viện Pasteur Nha Trang ngày 16/3 kết luận bệnh nhân dương tính với Covid-19 và đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

Ông Bình tại cuộc họp khẩn đã yêu cầu các cơ quan liên quan cùng huyện Thuận Nam nhanh chóng triển khai phương châm "bốn tại chỗ" để giám sát, phát hiện các trường hợp nghi nhiễm COVID-19.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu Sở Y tế phối hợp với Công an tỉnh, các địa phương và bệnh nhân điều tra lập danh sách F1, F2 tiếp xúc với bệnh nhân.

"Các trường hợp F1 phải khẩn trương tổ chức cách ly tập trung ngay tại khoa nội Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

CDC tỉnh phối hợp với huyện Thuận Nam và Bệnh viện đa khoa tỉnh tỉnh tiến hành tiêu độc, khử trùng tại nhà bệnh nhân và xã Phước Nam", ôngh Bình nói.

Bệnh nhân Covid-19 thứ 61 đi đám cưới, dự thánh lễ ở nhà thờ trước khi đến bệnh viện - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại