AFC ca ngợi: "Bàn thắng trước Australia cho thấy Việt Nam tiến bộ thế nào"

Đoàn Dự |

Thất bại cả 2 trận play-off trước Australia nhưng Việt Nam đã cho thấy sự tiến bộ lớn ở lượt về, với tỷ số 1-2.

Hôm 11/3 vừa rồi, Việt Nam có trận lượt về play-off tranh vé dự Olympic 2020 với Australia. Bị thua 0-5 ở lượt đi nhưng trên SVĐ Cẩm Phả, chủ nhà đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt, khi được bàn thắng đầu tiên vào lưới đối phương trong lịch sử các lần đối đầu, cũng như chỉ thủng lưới hai bàn.

Trang chủ AFC vì thế vừa có bài viết ca ngợi nữ Việt Nam, kèm theo phần phát biểu của Huỳnh Như - người đã ghi bàn thắng lịch sử trước các cô gái xứ Chuột túi.

"Bàn thắng ở phút 55 không đủ để đưa nữ Việt Nam lần đầu dự Olympic, bởi họ vẫn thua 1-2 và thua chung cuộc 1-7 sau hai lượt trận. Nhưng bàn thắng đó là bằng chứng về sự tiến bộ đáng kể của bóng đá nữ Việt Nam.

Họ mới thua Australia 0-8 hai năm trước, thua 0-11 năm 2015 và chưa từng ghi bàn vào lưới đối thủ. Cú sút từ rất xa của Huỳnh Như đã đi vào lịch sử" - AFC viết.

AFC ca ngợi: Bàn thắng trước Australia cho thấy Việt Nam tiến bộ thế nào - Ảnh 1.

Ở phần trả lời phỏng vấn trang web của LĐBĐ châu Á, Huỳnh Như cũng chia sẻ niềm hạnh phúc: "Tôi rất vui vì ghi được bàn thắng, đây mới là lần đầu tiên chúng tôi chọc thủng lưới Australia.

NHM không được đến SVĐ nhưng chúng tôi biết họ đều dõi theo và cổ vũ đội qua tivi. Trước trận đấu, tôi đã đề ra mục tiêu ghi bàn và thực hiện được. Tôi muốn dành tặng bàn thắng này cho NHM Việt Nam.

Australia là đối thủ rất mạnh, họ đứng thứ 7 thế giới và chúng tôi đã học được nhiều điều, đặc biệt về cách thi đấu. Đấy là trải nghiệm tốt để chúng tôi tiến bộ trong tương lai.

Ở thời gian nghỉ giữa giờ, HLV Mai Đức Chung đã khích lệ toàn đội cũng như có một số thay đổi chiến thuật. Rõ ràng là sau khi tôi ghi bàn, đội cũng còn có thêm một vài cơ hội khác nữa".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại