Vắng Văn Hậu, Jong Heerenveen đứt mạch thắng huy hoàng trong tiếc nuối

Ngô Trà |

Việc chen chân được vào đội hình chính đội bóng Hà Lan với Văn Hậu vẫn còn khá xa vời, nhưng có lẽ với Jong Heerenveen, hậu vệ Việt Nam đóng vai trò không hề nhỏ.

Với sự xuất hiện của Văn Hậu trong đội hình, Jong Heerenveen trở thành hiện tượng bất ngờ của giải đấu dành cho những đội bóng trẻ Hà Lan với 6 trận toàn thắng ở giai đoạn 2 mùa giải 2019/20, vững vàng ở ngôi đầu bảng.

Tiếp đà hưng phấn, Jong Heerenveen được kỳ vọng sẽ có được trận thắng không mấy khó khăn trên sân nhà của Groningen - đội bóng đang xếp thứ tư tại giải đấu này.

Sự khác biệt của trận đấu này với 5 trận đấu gần đây nhất của Jong Heerenveen chính là Văn Hậu. Ở trận đấu tuần trước, hậu vệ Việt Nam này đã phải rời sân sớm bởi chấn thương, dù cho đội nhà vẫn giành được chiến thắng. Dự kiến chấn thương này khiến Văn Hậu phải xa sân cỏ từ 2 đến 3 tuần.

Vắng Văn Hậu, Jong Heerenveen đứt mạch thắng huy hoàng trong tiếc nuối - Ảnh 1.

Thiếu Văn Hậu, HLV Ronnie Pander gọi thêm hai cầu thủ là Jens Odgaard và Runar Espejord từ đội 1 xuống để đối đầu cùng Groningen, và Jens Odgaard chính là cầu thủ có được cơ hội nguy hiểm hiếm hoi trong hiệp 1 của Jong Heerenveen. Tuy nhiên ở vị trí thuận lợi, cú sút rất có lực của tiền đạo này lại đưa bóng đi vọt xà ở phút 41.

Song chỉ 4 phút sau, Jong Heerenveen đưa trận đấu "đi vào quỹ đạo" với bàn thắng từ chấm phat đền của Rami Hajal.

Tuy vậy, sau hơn 45 phút hiệp 2 cực kỳ vô duyên lẫn cẩu thả trong những pha kết thúc, Jong Heerenveen rốt cuộc lại nhận đòn "hồi mã thương" đau điếng từ đội chủ nhà ở phút 90+2, để rồi chỉ lấy nổi 1 điểm trở về.

Nhận trận hòa đầu tiên sau 6 trận toàn thắng, Jong Heerenveen vẫn vững vàng trên ngôi đầu bảng với 19 điểm, bỏ cách đội xếp thứ nhì 1 điểm, song còn thi đấu ít hơn đối thủ đến 2 trận.

Vắng Văn Hậu, Jong Heerenveen đứt mạch thắng huy hoàng trong tiếc nuối - Ảnh 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại