Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: "Công Phượng rất kém, có lẽ cần ngồi ngoài chờ khôi phục phong độ"

Đoàn Dự |

Theo cựu danh thủ Thể Công, Công Phượng đang bị mất phong độ trầm trọng và cần thời gian không ngắn để khôi phục lại.

TP.HCM vừa có trận thắng 2-0 đầy khó nhọc trước Lao Toyota. Vượt trội về sức mạnh nhưng mãi phút 74, Xuân Nam mới mở được tỷ số và kết lại 2-0 ở phút 89. Đáng chú ý ở trận này, Phi Sơn chấn thương rời sân phút 26 còn Công Phượng rất mờ nhạt. Nhận định về ngôi sao thuộc biên chế HAGL, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nói:

"Từ khi Phi Sơn ra sân thì Công Phượng biến mất luôn. Thực sự chất lượng các cầu thủ TP.HCM rất kém, gần như không có tiền vệ. Công Phượng ở trên vừa đói bóng mà phong độ cũng không được cao, tự mình không tạo được nhiều cơ hội. Nhiều tình huống "ngon" trong chân cũng không xử lý được, nói chung rất kém.

May mà TP.HCM có nhân vật mới Xuân Nam. Hôm trước đá với Quảng Nam cậu ấy cũng ghi 2 bàn, hôm nay cũng 2 bàn, rất son. Có thể đội Lào chú ý đến tên tuổi, kèm chặt Công Phượng trong khi Xuân Nam chơi rất tốt, hiệu quả".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Công Phượng rất kém, có lẽ cần ngồi ngoài chờ khôi phục phong độ - Ảnh 1.

Bắt đầu từ trận gặp Hà Nội FC, rồi gặp Quảng Nam, bây giờ là tới Lao Toyota, phong độ của Công Phượng cứ thế giảm dần.

Theo chuyên gia Vũ Mạnh Hải, Công Phượng đang mất phong độ và sẽ cần nhiều thời gian để khôi phục. Thậm chí, có thể HLV Chung Hae-soung sẽ cần cất Phượng trên băng ghế dự bị để ngôi sao này tìm lại cảm giác khao khát chơi bóng:

"Hiện nay thể trạng của Công Phượng đang không được tốt. Cầu thủ có những giai đoạn mất phong độ, tôi nghĩ Phượng đang bị vậy. Cầu thủ nào cũng thế, trước kia tôi cũng từng bị thế. Ở ngoài cảm giác vẫn ổn, sung sức nhưng vào sân thì chơi không như ý muốn. Công Phượng đang gặp vấn đề về phong độ, áp lực tâm lý, thể lực... mất sự thăng hoa.

Cộng với việc ở TP.HCM chỉ có Phi Sơn đá tốt mà giờ không may chấn thương. TP.HCM nếu hàng công cứ bị kèm chặt Phi Sơn thì sẽ hết vở. Họ gần như không có tiền vệ. Ngô Hoàng Thịnh đá kém. Vũ Anh Tuấn cũng không giải quyết được gì.

Tôi nghĩ Công Phượng sẽ phải mất một thời gian nữa, chỉ hy vọng sớm thôi. Với kinh nghiệm của tôi, có thể khi nào đó nên cất Công Phượng ở ngoài nhìn, để chờ cậu ấy tìm được cảm giác thi đấu tốt mới cho vào thi đấu. Cậu ấy đang có vẻ bế tắc, chơi bóng nặng nề và không có gì hứng thú cả".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Công Phượng rất kém, có lẽ cần ngồi ngoài chờ khôi phục phong độ - Ảnh 2.

Hai trận liên tiếp Công Phượng không ghi bàn, trong khi Xuân Nam lập 2 cú đúp.

Với Xuân Nam, tân binh này đã lập cú đúp ở 2 trận liên tiếp. Khi được hỏi liệu tương lai, Xuân Nam có thể chiếm vị trí đá chính của Công Phượng hay không, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho biết:

"Tôi nghĩ TP.HCM chơi thế này, Xuân Nam cũng chỉ là nhân tố tức thời thôi. Có thể là may mắn, rồi chưa bị đối thủ chú ý đến nên phát huy được tức thời thôi. Chứ cậu ấy cũng không phải là cầu thủ có tiếng tăm gì.

Mới có 2 trận thì chưa nói gì được. Xuân Nam may mắn và các đối thủ thì quá chú ý tới Công Phượng cũng như những ngôi sao khác nên mới ghi được bàn. Chứ các trận tới, tôi nghĩ cũng sẽ khó khăn hơn cho Xuân Nam".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Công Phượng rất kém, có lẽ cần ngồi ngoài chờ khôi phục phong độ - Ảnh 3.

Xem các phần trả lời phỏng vấn hay của chuyên gia Vũ Mạnh Hải.

Cuối cùng, cựu danh thủ Thể Công cho rằng, TP.HCM nếu tiếp tục chơi như hiện tại, nhiều nhất chỉ có thể vượt qua vòng bảng AFC Cup 2020 là sẽ phải dừng bước:

"Tôi nghĩ với tình hình của TP.HCM, có lẽ chỉ vượt qua được vòng bảng thôi. Chất lượng cầu thủ, kinh nghiệm thi đấu còn non lắm. Hôm nay có một hậu vệ TP.HCM va chạm rồi đánh đối phương, dễ thẻ đỏ lắm. Đấy là điều thể hiện sự non nớt, rất buồn cười".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại