Giải mã bí ẩn: “Thợ săn đại dương” mang “siêu năng lực” thôi miên con mồi

Phong Linh |

Mực nang là một thợ săn đặc biệt vì chúng sở hữu một “siêu năng lực” cho phép chúng tạo ra một màn trình diễn ánh sáng để thôi miên con mồi của nó, thường là các loài cá nhỏ, các loài giáp xác.

Giải mã bí ẩn: “Thợ săn đại dương” mang “siêu năng lực” thôi miên con mồi

Cũng giống như các loài mực khác, mực nang có một lớp vỏ bên lớn, con ngươi hình chữ W, 8 vòi và 2 xúc tu có các miệng hút có răng cưa để giữ chặt con mồi.

Mực nang sống dựa vào việc săn mồi và khả năng tự thôi miên con mồi của chúng. mực nang có những cách thông minh để ngụy trang bản thân, bao gồm thay đổi mô hình và kết cấu của da để trông giống như những tảng đá hoặc san hô nơi chúng ẩn náu.

Các bạch tuộc bắt chước thực sự có thể làm cho bản thân trông giống như các động vật khác. Nhưng mực đang ở ngoài biển và cần những mánh khóe khác để trốn tránh những kẻ săn mồi. Vì vậy, chúng đã thể hiện một màu sắc đặc biệt, với màu da nhấp nháy nhanh và mạnh đến nỗi nó gần giống như trình bảo vệ màn hình của máy tính.

Để thực sự kiểm soát màu da của mình, mực nang sử dụng các cơ quan nhỏ trong da gọi là chromatophores. Mỗi nhiễm sắc thể nhỏ bé về cơ bản là một túi chứa đầy sắc tố. Các cơ bắp kéo mạnh vào túi, trải rộng và phơi bày sắc tố màu. Khi các cơ bắp thư giãn, các vùng màu co lại thành những đốm nhỏ.

Sử dụng chiến lược đáng kinh ngạc này, mực nang làm chuyển động các mảng màu trên cơ thể để thu hút sự chú ý của con mồi. Các tế bào đặc biệt trên da của mực nang giãn nở rồi co bóp, tạo ra một màn trình diễn ánh sáng thôi miên con mồi.

Khi con mồi bị thu hút bởi màn trình diễn ánh sáng và mất kiểm soát, thợ săn chờ đợi cho đến khi rút ngắn được khoảng cách với con mồi, chúng sẽ phóng ra hai xúc tu dài với miệng hút có răng cưa để tóm bắt con mồi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại