Tổ bay trên chuyên cơ riêng vận chuyển bệnh nhân số 32 không bị cách ly, đã trở về nước

Quốc Chiến |

Ngay sau khi hạ cánh, bệnh nhân được chuyển đi thì cơ quan chức năng đã ngay lập tức khử trùng chiếc máy bay. Sau đó, tổ bay người nước ngoài nhanh chóng trở về nước.

Ngày 9/3, ông Nguyễn Hồng Tâm (Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế TP HCM) cho biết đơn vị đã chuẩn bị, thực hiện đầy đủ kỹ càng quy trình phòng chống lây nhiễm kể từ khi bệnh nhân thứ 32, cô Nguyễn Thảo T. (24 tuổi, quốc tịch Việt Nam) nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo đó, nữ bệnh nhân thứ 32 được gia đình thuê máy bay riêng (số hiệu WGT2B) về Việt Nam và nhập cảnh lúc 8h15 cùng ngày. Khi nhập cảnh, cơ quan chức năng kiểm tra nhanh cho thấy bệnh nhân có nhiệt độ 37,5 độ C, ho khan và lập tức được chuyển về Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Quá trình này được thực hiện bằng xe chuyên dụng với quy trình cách ly nghiêm ngặt.

Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế TP HCM cho biết do biết bệnh nhân thứ 32 đi được cách ly ở phòng riêng, lối đi riêng và không tiếp xúc với tổ bay. Ngay sau khi hạ cánh, bệnh nhân được chuyển đi thì cơ quan chức năng đã ngay lập tức khử trùng chiếc máy bay. Sau đó, tổ bay người nước ngoài nhanh chóng trở về nước.

Tổ bay trên chuyên cơ riêng vận chuyển bệnh nhân số 32 không bị cách ly, đã trở về nước - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng đang triển khai ứng dụng khai báo sức khỏe toàn dân.

Ông Tâm cho biết bệnh nhân thứ 32 đã chủ động phòng ngừa, tự cách ly và báo cho cơ quan chức năng nên việc xử lý dễ dàng hơn. Hiện nữ bệnh nhân này đã được chuyển vào bệnh viện Nhiệt đới TP HCM để chữa trị. Hình ảnh chụp X-quang phát hiện bệnh nhân viêm phổi mô kẽ. Hiện tại, bệnh nhân này tỉnh, sinh hiệu ổn, còn ho khan nhiều, họng đỏ nhẹ, không sốt, thở êm và tự thở được.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố vừa phát đi thông báo khẩn về việc "tìm kiếm các nghệ sỹ từng tham dự các sự kiện tại Milan (Ý), Paris (Pháp)".

Theo đó, bệnh nhân thứ 17, bệnh nhân thứ 32 của Việt Nam và chị gái của bệnh nhân số 17 đều nhiễm Covid-19. Họ đều từng đến dự các sự kiện, lễ hội tại Milan (Ý), Paris (Pháp).

"Để góp phần cùng khống chế dịch bệnh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM đề nghị các nghệ sỹ từng tham dự các sự kiện, lễ hội, có tiếp xúc với bệnh nhân thứ 17, bện nhân thứ 32 và chị gái của bệnh nhân số 17 nhanh chóng liên hệ Trung tâm Y tế quận huyện nơi cư trú hoặc số điện thoại của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố: 0869.577.133 để được hỗ trợ các biện pháp phòng bệnh cần thiết theo quy định", thông báo khẩn được phát lên.

Trưa ngày 9/3, Bộ Y tế đã phát thông tin về bệnh nhân nữ thứ 32 là Nguyễn Thảo T. (24 tuổi, quốc tịch Việt Nam) đang sống lại London, Anh. Cụ thể, trước đó,  T. có dự tuần lễ thời trang Milan, có tiếp xúc với Nguyễn Hồng N. (bệnh nhân thứ 17 ở Việt Nam).

Tối 27/2, bệnh nhân gặp mặt, cùng dự tiệc, đi chơi với "bệnh nhân số 17" và một nhóm bạn. Trước khi về Việt Nam, bệnh nhân T. đã có thời gian tự cách ly tại Anh. Ngày 2/3, bệnh nhân khởi phát bệnh với các triệu chứng ho khan, không sốt, đi khám tại bệnh viện ở London và được cho điều trị ngoại trú.

Tổ bay trên chuyên cơ riêng vận chuyển bệnh nhân số 32 không bị cách ly, đã trở về nước - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại