Em họ bị anh dùng gậy đánh vào đầu tử vong khi đang trộm chè trong vườn

Ngọc Tú |

Sau khi đi uống rượu về, ông Liệu phát hiện người em họ đang trộm chè trong vườn nên dùng gậy tre đánh vào đầu khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 10/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ đối tượng Mạc Văn Liệu (SN 1967, trú xã Yên Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, vào 19h ngày 2/3, người dân xã Yên Hợp bất ngờ phát hiện ông Mặc Văn Hoạt (SN 1968, trú tại xóm Mới, xã Yên Hợp) nằm bất động trong vườn chè gần đó. Người dân sau đó đã báo cho cơ quan chức năng đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện. Đến 3h ngày 3/3, ông Hoạt tử vong.

Tiến hành khám nghiệm tử thi, công an phát hiện nạn nhân bị chấn thương vùng đầu, vỡ hộp sọ. Xác định nạn nhân bị giết hại nên công an đã điều tra tìm hung thủ.

Qua điều tra, công an nhận định ông Mạc Văn Liệu (SN 1967) là nghi phạm. Bởi sau cái chết của ông Hoạt, ông Liệu có nhiều biểu hiện khác thường và nghi vấn.

Tối 03/3/2020, Công an huyện Quỳ Hợp đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Mạc Văn Liệu để điều tra, làm rõ về cái chết của ông Mặc Văn Hoạt.

Qua đấu tranh, Mạc Văn Liệu đã thừa nhận chính mình là thủ phạm gây ra cái chết của ông Hoạt.

Cụ thể, ông Liệu khai tối 2/3, sau khi đi uống rượu đám cưới về thì phát hiện ông Hoạt đang trộm chè trong vườn nhà. Ông Liệu sau đó đã lấy gậy tre đánh 2 phát vào đầu ông Hoạt rồi đẩy ngã xuống vườn.

Được biết, nạn nhân Hoạt là em họ của Liệu. Ông Mạc Văn Hoạt sống cùng 3 người con, vợ đã chết từ lâu.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý đối tượng Liệu trước pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại