VL World Cup hoãn vì Covid-19, CĐV Trung Quốc: "Tuyển TQ sẽ biến thành Brazil B mất thôi"

Linh Đan |

Việc FIFA và AFC quyết định hoãn các trận đấu tại vòng loại World Cup trong tháng 3 và tháng 6 sẽ khiến kế hoạch của nhiều đội tuyển phải thay đổi, đặc biệt với Trung Quốc.

Hiện tại, thời gian tổ chức các trận đấu bị hoãn vẫn chưa được ấn định, tuy nhiên nhiều nguồn tin cho rằng phương án được đề xuất sẽ rơi vào các đợt FIFA Day ở tháng 10 và tháng 11 năm nay.

Đối với bóng đá Trung Quốc, việc vòng loại World Cup phải hoãn đến cuối năm lại vô tình giúp họ có cơ hội tăng cường lực lượng một cách đáng kể. Nguyên nhân là bởi đến thời điểm đó, rất nhiều cầu thủ nhập tịch sẽ đủ điều kiện để có thể thi đấu cho ĐTQG Trung Quốc.

VL World Cup hoãn vì Covid-19, CĐV Trung Quốc: Tuyển TQ sẽ biến thành Brazil B mất thôi - Ảnh 1.

Elkeson là cầu thủ gốc Brazil nhập tịch Trung Quốc và đã chơi cho ĐTQG nước này 4 trận trong năm 2019 (ghi 3 bàn).

Cách đây ít ngày khi thông tin hoãn vòng loại World Cup rò rỉ, tờ Sohu (Trung Quốc) đã có bài viết về viễn cảnh Trung Quốc có thể triệu tập tới 9 cầu thủ nhập tịch và coi đó là cuộc lột xác thực sự để ĐTQG nước này có thể mạnh lên chỉ sau một đêm, sau đó chơi sòng phẳng với những đội tuyển top đầu châu lục như Iran, Nhật Bản hay Hàn Quốc.

9 cái tên được báo Trung Quốc nhắc đến bao gồm: Elkeson, Li Ke, Gao Late, Alan Carvalho, Fernando, Luo Guofu, Browning, Xiao Taotao, Hou Yongyong.

Trong số 9 cầu thủ trên, mới chỉ có Elkeson, Li Ke đủ điều kiện khoác áo ĐTQG và đã chơi cho tuyển Trung Quốc trong những trận đấu vừa qua. Với 7 cái tên còn lại, họ phải chờ thêm thời gian để đáp ứng điều kiện có 5 năm chơi bóng tại Trung Quốc để được gọi vào ĐTQG.

VL World Cup hoãn vì Covid-19, CĐV Trung Quốc: Tuyển TQ sẽ biến thành Brazil B mất thôi - Ảnh 2.

Ngoài 3 trường hợp có bố hoặc mẹ là người Trung Quốc, 6 cầu thủ nhập tịch còn lại có đến 5 người gốc Brazil, 1 người gốc Peru.

Tuy nhiên về phía CĐV Trung Quốc, những người lâu nay đã bị xói mòn niềm tin bởi thành tích bết bát của ĐTQG và các lứa U, họ lại tỏ ra không mấy mặn mà với viễn cảnh trên. Nguyên nhân cũng bởi người hâm mộ cho rằng việc dựa vào sức mạnh nhập tịch, với những cầu thủ gốc Brazil và quốc gia khác không phải phương án lâu dài cho một nền bóng đá.

Bình luận trên một bài viết của Sina Sport về kế hoạch của ĐTQG gia hạn kế hoạch tập huấn tại Dubai (UAE) thêm 5 ngày, đến ngày 25/3 mới hoành thành, nhiều CĐV Trung Quốc chỉ trích:

"Nếu đến cuối năm sẽ chơi với một đội hình nhập tịch, vậy thì bây giờ ĐT Trung Quốc gia hạn thời gian tập huấn tại Dubai cũng có ích gì? Còn bao nhiêu cầu thủ nội có thể được giữ lại? Chi phí ở Dubai còn rất đắt đỏ nữa chứ, đừng làm chuyện vô nghĩa như thế".

"Hoãn lại thế này, rồi đến ngày đó chúng ta sẽ phải chứng kiến một đội tuyển Brazil B mặc áo tuyển Trung Quốc mất thôi…"

"Đây là một sự hòa tan".

"Tại sao ĐT Trung Quốc lại đến Dubai để tập luyện? Họ đang mơ về World Cup à? Như thế thật lãng phí số tiền phải chi ra mỗi ngày".

"Họ nên về nước mà tập thì hơn. Dù gì cũng thi đấu chẳng ra sao, chỉ phí tiền".

"Liên đoàn thật giàu có, đưa hẳn ĐTQG nam sang Dubai tập huấn. Giờ còn gia hạn thêm thời gian ở lại đó nữa".

"Tôi nghĩ không cần hoãn lại đâu. Chỉ cần thay đổi địa điểm, đưa đội tuyển lên mặt trăng để thi đấu Moon Cup, chúng ta sẽ trở thành nhà vô địch".

VL World Cup hoãn vì Covid-19, CĐV Trung Quốc: Tuyển TQ sẽ biến thành Brazil B mất thôi - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại