Các ngân hàng ở London và New York cho nhân viên làm từ xa vì Covid-19

Diệp Trần |

Nhiều ngân hàng tại London và New York đã cho nhân viên làm việc tại nhà hoặc chuyển đến chi nhánh khác để đề phòng lây lan dịch bệnh.

Hơn 50 nhân viên tại văn phòng London của ngân hàng Societe Generale’s đã làm việc tại nhà hôm thứ Sáu, trong khi Bank of America đang chia lực lượng giao dịch của mình và cho 100 nhân viên tại trụ sở New York tới Stamford, Connecticut từ thứ Hai (9/3) để để phòng lây lan coronavirus.

Morgan Stanley đang cử một bộ phận nhân viên kinh doanh tại trụ sở tại London và New York sang các chi nhánh gần sân bay Heathrow và Wesstchester, New York. Đồng thời, một số nhóm sẽ làm việc tại nhà từ thứ Hai.

Societe Generale từ chối trả lời về việc có bao nhiêu nhân viên ở London đang làm việc xa văn phòng tại Canary Wharf nhưng cho biết họ đã đặt ra các quy định hạn chế đi lại, luân chuyển nhân viên và sắp xếp công việc tại nhà.

Citigroup đã cho 10% nhân viên giao dịch, những người thường làm việc tại văn phòng Canary Wharf ở London đến nơi dự phòng ở Lewisham.

HSBC hôm thứ Nam đã cho hơn 100 nhân viên ở London về nhà sau khi một đồng nghiệp cho kết quả xét nghiệm dương tính với coronavirus, trường hợp đầu tiên được phát hiện tại một tập đoàn lớn ở trung tâm tài chính châu Âu.

Các ngân hàng ở London và New York cho nhân viên làm từ xa vì Covid-19 - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại