Thông tin chính thức của WHO về các trường hợp tái nhiễm Covid-19 ở Trung Quốc

Đăng Nguyễn |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nói về các thông tin có người “tái nhiễm” ở Trung Quốc, khi số ca nhiễm trên toàn cầu đã vượt mốc 100.000 trong ngày 6.3.

Theo SCMP, Trung Quốc đại lục hiện ghi nhận 80.651 ca nhiễm Covid-19 và 3.070 người tử vong. Điều đáng lo ngại là dịch bệnh đang lây lan nhanh ở nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Số ca tử vong ở Italia đã tăng lên 197, cao nhất trên thế giới chỉ sau Trung Quốc.

Trả lời câu hỏi về các trường hợp “tái nhiễm” Covid-19 ở Trung Quốc, quyền phụ trách ủy ban bệnh dịch mới của WHO, Maria Van Kerkhove đã bác bỏ các thông tin này.

“Dựa trên bằng chứng chúng tôi có được, các trường hợp này không phải là tái nhiễm”, bà Maria nói, nhấn mạnh các kết quả âm tính ban đầu có thể không chính xác hoặc những người này nằm trong “ranh giới âm/dương tính”.

Bà Maria không đề cập đến các ca tái nhiễm ở một số quốc gia khác trên thế giới. WHO hiện chưa chính xác nhận khả năng Covid-19 tái nhiễm trên người khỏi bệnh.

Vài ngày trước, giáo sư Jin Dong-yan, một nhà virus học tại Đại học Hong Kong, cũng có cách lý giải tương tự, cho rằng không phải là những người này bị nhiễm bệnh lần thứ hai.

Ông Jin nói nguyên nhân là do các xét nghiệm không được thực hiện đúng cách ngay từ đầu, theo SCMP.

Các yếu tố khác nhau có thể khiến kết quả xét nghiệm không chính xác, bao gồm chất lượng của bộ dụng cụ xét nghiệm, cách thu thập và lưu trữ mẫu xét nghiệm, ông Jin cho biết.

Trong tuần này, có một trường hợp ở Trung Quốc là người nhiễm Covid-19 xuất viện nhưng 5 ngày sau tử vong. Người đàn ông 36 tuổi cảm thấy không khỏe chỉ sau 2 ngày rời bệnh viện.

Giấy chứng tử do Ủy ban Y tế Vũ Hán cấp xác nhận nguyên nhận nguyên nhân gây ra cái chết của người đàn ông này là nhiễm Covid-19 dẫn đến suy hô hấp.

Thông tin chính thức của WHO về các trường hợp tái nhiễm Covid-19 ở Trung Quốc - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại