Việt Nam cạn cơ hội dự Olympic sau trận thua tan tác trước đội hạng 7 thế giới

Tiểu Mã |

Đã không có một bất ngờ nào xảy ra khi tuyển nữ Việt Nam phải đối đầu đội bóng rất mạnh là Australia.

Chiều 6/3, tuyển nữ Việt Nam phải làm khách trên sân của Australia ở lượt đi vòng play-off tranh vé dự Olympic. Trước một đội bóng quá mạnh, vốn đứng hạng 7 thế giới, các cô gái của HLV Mai Đức Chung dù đã chiến đấu đầy nỗ lực nhưng vẫn không thể thoát khỏi một thất bại rất đậm.

Đây là trận đấu mà HLV Mai Đức Chung gây bất ngờ khi không dùng hai trụ cột Huỳnh Như và Hoàng Thị Loan ở đội hình xuất phát. Thế nhưng, toan tính của "bố Chung" sớm bị phá sản khi hàng phòng ngự của Việt Nam đã không thể cầm cự được lâu trước các đợt tấn công đầy mạnh mẽ của Australia.

Ngay phút thứ 10, tuyển nữ Việt Nam đã phải nhận bàn thua. Đây là tính huống mà Australia dễ dàng tận dụng lợi thế chiều cao để thực hiện bài tạt cánh đánh đầu từ cánh phải và hàng thủ Việt Nam hoàn toàn bất lực trong việc chống đỡ.

Việt Nam cạn cơ hội dự Olympic sau trận thua tan tác trước đội hạng 7 thế giới - Ảnh 1.

Các cô gái Việt Nam nhiều lần bị đau khi phải đối đầu đối thủ quá vượt trội về thể hình, thể lực là Australia.

Bị thủng lưới sớm, song chỉ vài phút sau đó, tuyển nữ Việt Nam bất ngờ có cơ hội cực tốt để cân bằng cách biệt. Đó cũng là tình huống vô cùng hiếm hoi trong trận đấu mà hàng phòng ngự Australia tỏ ra thiếu tập trung trước các cô gái áo đỏ. Thế nhưng, quá đáng tiếc bởi cầu thủ Phạm Thị Tươi lại băng vào dứt điểm đưa bóng chệch cột dọc trong gang tấc.

Có cơ hội nhưng không thể ghi bàn, tuyển nữ Việt Nam phải trả giá bằng việc "vỡ trận" trước sức công phá mạnh mẽ của Australia. Lối chơi giàu sức mạnh, tốc độ của Australia được phát huy tối đa. Ngược lại thì hàng phòng ngự của Việt Nam lại tỏ ra quá chậm chạp và không thể theo kèm các cầu thủ tấn công bên phía đội chủ nhà.

Việt Nam cạn cơ hội dự Olympic sau trận thua tan tác trước đội hạng 7 thế giới - Ảnh 2.

Hệ quả tất yếu là ở phần thời gian còn lại của trận đấu, tuyển nữ Việt Nam phải nhận thêm 4 bàn thua nữa, qua đó khép lại trận đấu bằng thất bại chung cuộc 0-5.

Với chênh lệch tỷ số quá đậm, tuyển nữ Việt Nam gần như đã hết cơ hội giành vé dự Olympic Tokyo 2020 cho dù còn lượt về trên sân nhà. Tuy nhiên, dẫu sao được thi đấu cọ sát với một đối thủ đẳng cấp như Australia ở vòng đấu play-off cuối cùng cũng là một thành công lớn và mang tới những bài học cực kỳ quý giá cho thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Trận lượt về sẽ diễn ra lúc 18h00 ngày 11/3 tại SVĐ Cẩm Phả.

Tỷ số chung cuộc: Tuyển nữ Australia 5-0 Việt Nam.

Đội hình:

Tuyển nữ Australia: Lydia Williams, Ellie Carpenter, Clare Polkinghorne, Chloe Logarzo, Stephanie Catley, Tameka Yallop, Caitlin Foord, Emily van Egmond, Alanna Kennedy, Kyah Simon, Sam Kerr

Tuyển nữ Việt Nam: Trần Thị Kim Thanh, Trần Thị Hồng Nhung, Lương Thị Thu Thương, Thái Thị Thảo, Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Nguyễn Thị Vạn, Phạm Thị Tươi, Nguyễn Thị Phương Thảo, Bích Thùy, Phạm Hải Yến.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại