Dù đã rời MU 11 năm, Ronaldo vẫn nắm giữ 3 kỷ lục của đội bóng này

HOÀNG ANH |

Ronaldo là chuyên gia sưu tầm kỷ lục. Đi đến đội bóng nào anh cũng phá vỡ hàng loạt kỷ lục. Và ở MU lúc này, có những kỷ lục Ronaldo lập ra nhưng chưa ai phá nổi.

Cristiano Ronaldo gia nhập MU với giá chuyển nhượng 12,24 triệu bảng, kỷ lục đối với một cầu thủ trẻ, anh trở thành cầu thủ Bồ Đào Nha đầu tiên thi đấu cho câu lạc bộ. Chiếc áo số 7 do David Beckham để lại (chuyển qua Real Madrid) đã được Sir Alex Ferguson giao lại cho Ronaldo, đây là số áo từng thuộc về những huyền thoại vĩ đại của Manchester United như George Best, Bryan Robson, Eric Cantona.

Hè 2009, khi quyết định chia tay MU, Ronaldo đã trở thành số 7 xuất sắc nhất lịch sử đội bóng này. Ronaldo cùng với MU giành 3 cúp Ngoại hạng Anh, 1 Champions League, 1 FA Cup, 1 League Cup, 1 Siêu cúp châu Âu và 1 FIFA Club World Cup. CR7 là cầu thủ MU thứ tư giành danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu.

Ronaldo là ông vua của các kỷ lục. Đi đến đội bóng nào anh cũng phá vỡ hàng loạt thành tích hay cột mốc. Thế nên, dù đã rời “Quỷ đỏ thành Manchester” từ mùa hè 2009 nhưng đến nay, sau 11 năm, Ronaldo vẫn nắm giữ một số kỷ lục của đội bóng này.

Ghi bàn nhiều nhất trong một mùa giải 38 trận

Người đang nắm giữ thành tích ghi bàn nhiều nhất trong một mùa giải vô địch quốc gia của MU là danh thủ Denis Viollet. Ông ghi 32 bàn sau 36 trận ở mùa 1959/1960. Nhưng khi đó, một mùa giải có tới 42 trận.

Đến năm 1993, sau khi giải hạng nhất Anh tái cơ cấu và đổi tên thành Ngoại hạng Anh, số đội dự giải được rút gọn xuống 20 đội, mỗi đội thi đấu 38 trận. Mùa 2007/08, Ronaldo ghi 31 bàn sau 34 trận, lập kỷ lục mới cho MU và kỷ lục đó vẫn còn tồn tại đến nay.

Dù đã rời MU 11 năm, Ronaldo vẫn nắm giữ 3 kỷ lục của đội bóng này - Ảnh 1.

Ronaldo ăn mừng bàn thắng trong trận bán kết Champions League 2008/09 gặp Arsenal.

Ở mùa giải đó, Ronaldo trải qua 8 trận đấu mà không ghi nổi bàn nào. Vậy nhưng cuối cùng anh vẫn có một mùa giải đáng nhớ. Tính tổng thể, Ronaldo ghi 42 bàn sau 49 trận trên mọi đấu trường.

Cầu thủ MU duy nhất thắng giải Chiếc giày vàng châu Âu

2007/08 là mùa giải tuyệt vời nhất của Ronaldo tại MU. Bùng nổ giúp “Quỷ đỏ" vô địch Champions League và Ngoại hạng Anh, Ronaldo ẵm về cho mình 6 danh hiệu cá nhân, trong đó có giải thưởng “Chiếc giày vàng châu Âu". Thành tích 31 bàn sau 34 trận Ngoại hạng Anh biến CR7 thành cầu thủ MU đầu tiên giành danh hiệu kể trên.

Dù đã rời MU 11 năm, Ronaldo vẫn nắm giữ 3 kỷ lục của đội bóng này - Ảnh 2.

Ronaldo ăn mừng danh hiệu Chiếc giày vàng.

31 bàn thắng mang về 62 điểm cho Ronaldo. Anh xếp trên người đứng thứ hai là Daniel Guiza (giải Tây Ban Nha, 27 bàn) với khoảng cách 8 điểm. Xếp thứ ba là chân sút Huntelaar của Ajax (giải Hà Lan, 49,5 điểm). Adebayor (Arsenal) và Fernando Torres (Liverpool) đồng hạng tư.

Cầu thủ đắt giá nhất MU từng bán đi

Hè 2009, Ronaldo đặt lại sau lưng 118 bàn thắng/292 trận trong màu áo MU để chuyển tới Real Madrid tìm kiếm thử thách mới. CR7 phá luôn kỷ lục cầu thủ đắt giá nhất thế giới, Real khi ấy phải bỏ ra 80 triệu bảng để sở hữu chữ ký của cầu thủ hay nhất thế giới lúc bấy giờ.

Dù đã rời MU 11 năm, Ronaldo vẫn nắm giữ 3 kỷ lục của đội bóng này - Ảnh 3.

Hơn 8 vạn CĐV đến xem Ronaldo ra mắt Real Madrid.

Kể từ đó đến nay, MU đã bán nhiều cầu thủ đắt giá nhưng kỷ lục của Ronaldo vẫn đứng vững. Xếp sau Ronaldo là tiền đạo Romelu Lukaku, anh gia nhập Inter Milan với giá 65 triệu euro.

Dù đã rời MU 11 năm, Ronaldo vẫn nắm giữ 3 kỷ lục của đội bóng này - Ảnh 4.

Top 10 cầu thủ được MU bán đi với giá cao nhất.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại