Đá phạt theo kiểu panenka, "hoàng tử thành Rome" ghi bàn thắng ngoạn mục ở tuổi 43

Nara |

Tuổi tác có thể ảnh hưởng đến nhiều điều, nhưng không thể làm phẩm chất kỹ thuật của Totti mất đi.

Sau khi giải nghệ vào năm 2017, huyền thoại AS Roma Francesco Totti vẫn thường tìm đến các trận "bóng phủi" để thỏa tình yêu với trái bóng. Nhà vô địch World Cup 2006 không còn nhanh nhẹn như xưa do đã 43 tuổi, nhưng anh vẫn thể hiện được phẩm chất kỹ thuật siêu việt trong từng pha xử lý.

Trong một trận đấu tại sân bóng 8 người mới đây, Totti đã khiến những người chứng kiến phải "tròn mắt" với một bàn thắng đẳng cấp từ quả phạt trực tiếp. Với một động tác dứt điểm kiểu panenka quen thuộc, "hoàng tử thành Rome" đưa bóng nhẹ nhàng đi vào góc hiểm trong sự bất lực của đối thủ.

Totti đá phạt ghi bàn kiểu panenka

Đã từng có thời gian nắm giữ chức vụ giám đốc tại AS Roma, nhưng Totti đã buộc phải ra đi vì mối quan hệ không tốt với ban lãnh đạo. Từ giữa năm 2019, lần đầu tiên sau 3 thập kỷ, anh không bất cứ mối liên hệ gì về mặt công việc với đội chủ sân Olimpico.

Đá phạt theo kiểu panenka, hoàng tử thành Rome ghi bàn thắng ngoạn mục ở tuổi 43 - Ảnh 2.

Totti là một đại sứ của Euro 2020 khi có 4 trận đấu được tổ chức tại sân Olimpico

Suốt sự nghiệp cầu thủ, Totti chỉ khoác áo duy nhất AS Roma, chơi 785 và ghi 307 bàn thắng, giành 1 chức vô địch Serie A. Trong màu áo ĐT Italia, Totti chơi 58 trận, ghi 9 bàn và góp sức vào chức vô địch World Cup 2006.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại