Phản đối thi đấu không khán giả vì thất thu, các CLB Thái Lan "bảo vệ quyền lợi" bằng cách yêu cầu hoãn giải

GG |

Toàn bộ các giải bóng đá tại Thái Lan sẽ phải hoãn kể từ ngày 3/3 để phòng tránh lây lan dịch Covid-19.

Mới đây. Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã quyết định hoãn toàn bộ các giải đấu trong nước bao gồm hệ thống Thai League (1-2-3-4) và cúp FA. Trước đó, ban tổ chức đã đưa ra thông báo về việc tổ chức các trận đấu mà không có khán giả. Tuy nhiên, rất nhiều đại diện của các đội bóng đá lên tiếng phản đối bởi họ cho rằng như vậy sẽ khiến CLB mất đi nguồn thu chính từ việc bán vé.

Giám đốc CLB Chiang Rai, ông Chidtawan Chinanuwat đã phát biểu: "Nếu các sân vận động phải đóng cửa thì CLB sẽ mất nguồn thu từ việc bán vé, điều này là không hợp lý. Nếu cần thiết, chúng ta có thể tạm hoãn giải đấu, tôi sẵn sàng làm như vậy thay vì để các trận đấu diễn ra không có khán giả, nó sẽ rất buồn tẻ".

Tất cả vì nguy cơ dịch Covid-19 đang lây lan mạnh ở Thái Lan. Chính phủ nước này khuyến cáo cấm tụ tập đông người với các sự kiện có sự góp mặt từ 1000 nghìn người trở lên. Mới đây, Thái Lan đã ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong vì Covid-19.

Không chỉ có Thái Lan, ban tổ chức các giải đấu tại Việt Nam cũng đã đưa nhiều biện pháp phòng dịch, trong đó có quyết định rằng tạm thời không đón khán giả đến sân để ngăn ngừa dịch Covid-19 lây lan. Trận đấu mở màn mùa giải giữa CLB Hà Nội và TP. HCM mới đây cũng chỉ cho 80 CĐV vào sân theo dõi.

Phản đối thi đấu không khán giả vì thất thu, các CLB Thái Lan bảo vệ quyền lợi bằng cách yêu cầu hoãn giải - Ảnh 1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại