Hai lý do này sẽ làm iPhone 12 'nghiền nát mọi đối thủ' về doanh số trong năm 2020

Nguyễn Hải |

Nhà phân tích Dan Ives dự báo rằng với nhu cầu nâng cấp của người dùng tăng cao và sự xuất hiện của 5G, Apple có thể bán được đến 230 triệu iPhone mới sau khi ra mắt.

Những hình ảnh rò rỉ về iPhone 12 mới sắp ra mắt trong năm nay đang làm nhiều người háo hức khi thiết kế đã được làm mới hoàn toàn. Các cạnh đặc trưng từ nhiều năm nay có thể sẽ được thay thế bằng các cạnh phẳng phiu, tương tự như iPhone 4 và iPhone 5 trước đây. Không chỉ thiết kế, nhiều khả năng iPhone 12 cũng sẽ chứng kiến một đợt nâng cấp lớn về tính năng so với các thế hệ trước đây.

Thế nhưng việc bùng phát virus corona tại Trung Quốc đang làm trì hoãn quá trình sản xuất iPhone mới khi nhiều nhà máy phải đóng cửa tạm thời, dẫn đến lo ngại của các nhà đầu tư về việc Apple sẽ không kịp sản xuất và ra mắt iPhone mới trong khi đối thủ lớn nhất của họ như Samsung lại không bị ảnh hưởng bởi điều này.

Hai lý do này sẽ làm iPhone 12 nghiền nát mọi đối thủ về doanh số trong năm 2020 - Ảnh 1.

Tuy vậy, một báo cáo mới đây từ nhà phân tích Dan Ives của hãng Wedbush Securities có thể làm yên lòng những nhà đầu tư này khi chỉ ra 2 yếu tố khiến ông tin tưởng rằng doanh số iPhone 12 sẽ nghiền nát các đối thủ cạnh tranh của mình, dù có thể ra mắt muộn hơn.

Theo ông Ives, điều đầu tiên khiến ông tin tưởng vào thành công của iPhone 12 là một "cơn bão hoàn hảo về nhu cầu" đối với những người vẫn đang dùng iPhone đời cũ. Ông Ives ước tính rằng sẽ có khoảng 350 triệu người dùng iPhone trên toàn cầu đang mong muốn nâng cấp thiết bị, điều này kéo theo sự gia tăng khổng lồ về nhu cầu iPhone 12 mới.

Ngoài ra theo ông Ives, yếu tố thứ hai dẫn đến thành công cho iPhone 12 mới chính là 5G, nhờ những lợi ích từ công nghệ và ứng dụng dịch vụ mới mà nó mang lại trong dài hạn.

"Trong khi các vấn đề về chuỗi cung ứng và chuyển dịch nhu cầu tại Trung Quốc là những bất lợi cơ bản trong ngắn hạn, trọng tâm chính của chúng tôi đặt vào khả năng nâng cấp khổng lồ với 5G là yếu tố dẫn đầu khi có thể mang lại 215 triệu đến 220 triệu thiết bị trong năm tài chính 2021." Ông Ives cho biết. "Cuối cùng, nếu chuỗi cung cấp và nhu cầu có thể trở lại bình thường trong quý sắp tới, chúng tôi tin rằng trong một kịch bản tốt hơn, Apple có thể xuất xưởng đến 231 triệu iPhone trong năm tài chính 2021, phá vỡ kỷ lục của năm tài chính 2015."

Virus corona không ảnh hưởng nhiều đến việc ra mắt iPhone 12

Ngoài ra, ông Ives cũng rất lạc quan khi đánh giá tác động của virus corona sẽ không làm việc ra mắt iPhone mới bị ảnh hưởng quá lớn.

Ông Ives cho rằng: "Kịch bản theo dự đoán của chúng tôi là chuỗi cung cấp có thể hoạt động hết công suất vào cuối tháng Tư hoặc đầu tháng Năm (nếu điều đó đến sớm hơn, đó sẽ là kịch bản tốt nhất của chúng tôi)."

"Theo kịch bản này, việc ra mắt flagship iPhone 5G trong mùa thu sẽ chỉ bị hoãn lại một vài tuần là nhiều nhất và nhu cầu trên khắp Trung Quốc sẽ bật tăng trở lại trong quý từ tháng 6 đến tháng 9 với một vài sự sụt giảm."

Hai lý do này sẽ làm iPhone 12 nghiền nát mọi đối thủ về doanh số trong năm 2020 - Ảnh 2.

Dự báo này cũng tương đồng với việc đội ngũ lãnh đạo Apple vẫn đang tự tin về khả năng ra mắt series iPhone 12 mới vào giữa tháng Chín như thường lệ. Hiện tại cho dù nguồn cung đang bị giới hạn nhưng cũng có một số báo cáo cho rằng Apple đang tìm cách sản xuất sớm hơn thường lệ trong nỗ lực sản xuất càng nhiều iPhone 12 càng tốt trước khi ra mắt chính thức trong tháng Chín.

Trong khi nhiều tin tức tốt lành đang đến với dòng iPhone 12 mới của Apple, đối thủ lớn nhất của họ, Samsung đang tỏ ra đuối sức. Ngay cả smartphone Galaxy S20 Ultra, chiếc flagship cao cấp nhất trong series Galaxy S20 cũng đã gặp lỗi camera không lâu sau khi ra mắt buộc Samsung phải vội vã tung ra bản cập nhật phần mềm để khắc phục.

Hơn thế nữa, ngay cả một thiết bị có giá đến 1.400 USD như Galaxy S20 Ultra cũng khó có thể nhận được bản cập nhật hệ điều hành Android mới quá 2 năm sau khi ra mắt. Một phần của điều này là do họ sử dụng chip Snapdragon 865 của Qualcomm – nhà thiết kế chip này vốn không hỗ trợ các bộ xử lý lâu hơn 3 năm. Trong khi đó, nhiều iPhone ra mắt cách đây 5 năm vẫn đang nhận được bản cập nhật iOS từ Apple.

Nhu cầu người dùng ngày càng tăng cao, các vấn đề trong sản xuất không còn là trở ngại quá lớn và đối thủ đang ngày càng sa sút, gần như chắc chắn doanh số iPhone 12 sẽ lại một lần nữa bay cao và làm an lòng các nhà đầu tư của mình.

Tham khảo BGR

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại