Cựu Phó Tổng thống Mỹ dành chiến thắng 'vang dội' trong ngày 'siêu thứ Ba', Phố Wall hứng khởi, Dow Jones tăng vọt hơn 1.100 điểm

Giang Ng |

Kết thúc phiên 4/2, chứng khoán Mỹ ghi nhận đà tăng điểm mạnh sau chiến thắng của cựu Phó Tổng thống Joe Biden trong ngày "siêu thứ Ba", thúc đẩy sự bứt phá của cổ phiếu ngành chăm sóc sức khoẻ.

Cụ thể, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng vọt 1.173,45 điểm, tương đương 4,5%, lên 27.090,86 điểm. S&P 500 tăng 4,2% lên 3.130,12 điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng 3,8% lên 9.018,09 điểm. Theo đó, Dow Jones ghi nhận mức tăng cao thứ 2 từ trước đến nay và tăng điểm lần thứ 2 trong 3 ngày.

Sau diễn biến tích cực ở phiên này, 3 chỉ số lớn đều "thoát" khỏi vùng điều chỉnh (giảm 10% so với mức đỉnh 52 tuần). Nasdaq cũng ghi nhận chuyển biến tích cực trong năm, tăng 0,5% vào năm 2020.

Vào ngày "siêu thứ Ba" (3/3), ông Biden đã giành được những chiến thắng quan trọng ở các bang bao gồm Bắc Carolina, Texas và Arkansas, mang lại động lực cho chiến dịch của ông và tăng tỷ lệ trở thành ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ.

Nhiều nhà đầu tư ủng hộ ông Biden vì chiến thuật ôn hoà của ông, trái ngược với các chính sách tiến bộ của Sanders, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, Ed Markey.

Cựu Phó Tổng thống Mỹ dành chiến thắng vang dội trong ngày siêu thứ Ba, Phố Wall hứng khởi, Dow Jones tăng vọt hơn 1.100 điểm - Ảnh 1.

Diễn biến của Dow Jones kể từ khi lập đỉnh hồi tháng 2.

Đà tăng của phiên này được thúc đẩy bởi cổ phiếu ngành chăm sóc sức khoẻ. Ngành chăm sóc sức khoẻ trong S&P 500 tăng 5,8%, ghi nhận đà tăng mạnh mẽ nhất kể từ năm 2008. UnitedHealth và Centene lần lượt tăng tới 10,7% và 15,6%. Cổ phiếu UnitedHealth có mức tăng trong 1 phiên lớn nhất kể từ năm 2008.

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng hứng khởi nhờ số liệu kinh tế khả quan. Theo Viện Quản lý Cung ứng (ISM), ngành dịch vụ của Mỹ đã tăng trưởng với tốc độ nhanh hơn dự kiến trong tháng 2.

ADP và Moody’s Analytics cho biết bảng lương phi nông nghiệp tăng vọt lên tới 183.000 vào tháng trước, vượt ước tính. Ngoài ra, các nhà lập pháp Mỹ cũng phê duyệt về gói trợ cấp hơn 8 tỷ USD hỗ trợ công tác ứn phó với virus corona.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại