Đánh ma túy ở biên giới Tây Ninh

Đức Cương |

Từ đầu năm 2019, Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với Hải quan và Bộ đội Biên phòng tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời rà soát các đối tượng trên các địa bàn trọng điểm, nhất là các cửa khẩu để có phương án tấn công tội phạm.

Tỉnh Tây Ninh có tuyến biên giới với Campuchia dài trên 90km, những năm gần đây là những điểm nóng về ma túy. Từ đầu năm 2019, Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với Hải quan và Bộ đội Biên phòng tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời rà soát các đối tượng trên các địa bàn trọng điểm, nhất là các cửa khẩu để có phương án tấn công tội phạm.

1.Giữa tháng 1-2020, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Tây Ninh nhận được nguồn tin một số đối tượng gốc Phi đang thực hiện việc trung chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam qua dường biên giới Tây Ninh. Sau khi xác minh thông tin, một kế hoạch chi tiết đã được Ban Chỉ huy Phòng vạch ra. Các trinh sát cũng được yêu cầu phải bám địa bàn 24/24h trong tất cả những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán, sau đó sẽ được nghỉ bù.

Những ngày giáp Tết, biên giới có phần sôi động hơn hơn, nhưng trong đoàn người qua lại biên giới các ngày 27, 28, 29 rồi 30 Tết không hề có các đối tượng nghi vấn.

18h25' ngày mùng 1 Tết Canh Tý (25-1-2020), chiếc xe khách có đối tượng ngồi trên đã xuất hiện ở khu vực làm thủ tục nhập cảnh. Không để cho đối tượng kịp phản ứng, khi chiếc xe vừa dừng, tổ công tác phối hợp một mặt khống chế đối tượng, một mặt đưa những kiện hàng ký hiệu là máy rửa xe hiệu Nikatec vào máy soi chiếu.

Với tang vật là 3kg ma túy đá, đối tượng đã khai nhận tên SOK LIEPH, sinh năm 1986, ngụ quận Chamkamon, TP Phnompenh, Vương quốc Campuchia, và hắn được thuê vận chuyển về kho hàng ký gửi của một nhà xe ở phường 9, quận 5, TP HCM cho một người tên Võ Thị Kim Chi.

Từ lời khai này, ngay trong ngày, các trinh sát đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở đối với Võ Thị Kim Chi, sinh năm 1987 tại thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang và Nguyễn Thị Hồng Thắm, sinh năm 1978 tại phường 9, quận 10, TP HCM, thu giữ 3 túi nylon có chứa 1.250 viên thuốc lắc và 10kg ma túy đá.

2. Nhưng đó chỉ là một trong những chuyên án mà Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Tây Ninh triệt phá từ đầu năm 2019 tới nay.

Thượng tá Trần Văn Đông, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết từ đầu năm 2018, khi lực lượng Công an, Biên phòng tập trung đánh mạnh ở miền Bắc, miền Trung, đồng thời phía Trung Quốc cũng kiểm soát gắt gao dọc tuyến biên giới nên các đối tượng sản xuất ma túy dịch chuyển sang thuê đất rừng biên giới hai nước Lào và Campuchia xây dựng nhà máy, đăng ký sản xuất một loại hàng hóa nào đó để làm bình phong, nhưng thực chất là sản xuất ma túy các loại.

Số ma túy này một phần được tuồn vào nội địa tiêu thụ, phần khác chúng giấu trong lõi những kiện hàng hóa quá cảnh, hoặc thuê người dân lao động vận chuyển theo đường xe khách về TP HCM rồi tiếp tục vận chuyển sang nước thứ ba tiêu thụ.

Không để tuyến biên giới Tây Ninh thành nơi trung chuyển ma tuý, Phòng đã lên kế hoạch phối hợp với Bộ đội Biên phòng giám sát chặt biên giới.

Vì vậy, ngoài vụ phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an triệt phá đường dây vận chuyển 300kg ma túy thì vào đầu năm 2019, Phòng cũng thực hiện một số chuyên án khá kỳ công.

Tháng 1-2019, trinh sát của Phòng phát hiện một đường dây tuồn ma tuý từ Campuchia về Việt Nam.

Sau gần 1 tháng xác minh, các trinh sát xác định được đối tượng cầm đầu là Vũ Thị Thu Hằng, sinh năm 1978, tại Hà Nội và Ham Sa Vu Thi, (tên Việt Nam là Quýt), sinh năm 1971 tại Pnompenh, Campuchia (cùng tạm trú phường 2, quận 10, TP HCM).

Trước đó, Hằng thường xuyên qua Casino ở Campuchia đánh bạc. Tại đây, Hằng gặp Quýt; do cả hai đều có máu đỏ đen nên nhanh chóng cặp kè và sống như vợ chồng.

Từng có thời gian mua bán ma túy nên khi biết Quýt cờ bạc chỉ thỏa máu đam mê, còn việc chính là móc nối mua bán ma túy, Hằng lập tức đề nghị thành lập đường dây mua bán, vận chuyển về TP HCM tiêu thụ.

Đánh ma túy ở biên giới Tây Ninh - Ảnh 1.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nhận khen thưởng của UBND tỉnh Tây Ninh.

Sau đó, Hằng tiếp tục móc nối với một đàn em cũ là Đặng Thành Trung, sinh năm 1985 tại ấp Lộc Trát, xã Gia Bình, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh và giao cho công đoạn vận chuyển ma túy. Hằng cũng tập hợp các đầu mối bán sỉ và lẻ tại TP HCM về dưới trướng của mình để hình thành mạng lưới tiêu thụ.

Hình thành xong đường dây, Hằng và Quýt sang TP Pnompenh - Campuchia gặp một đối tượng cung cấp bán ma túy để thỏa thuận giá cả, số lượng, phương thức thanh toán…

Nhưng đúng lúc đó, ngày 21-3-2019, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu Công an tỉnh Tây Ninh đã phát hiện Đặng Thành Trung cất giấu 4,3kg ma túy tổng hợp trong thùng xe ôtô đang lưu thông từ hướng xã biên giới Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng về TP HCM.

Ngay sau khi Trung bị bắt, Quý-Hằng lập tức thay đổi phương thức thủ đoạn.

Chúng không tập trung vào một hoặc vài đối tượng vận chuyển mà chia nhỏ ma túy giất trong các thùng hàng hóa tiêu dùng rồi thuê nông dân vận chuyển nhưng không giao nhận ở địa bàn tỉnh Tây Ninh mà tìm những nơi khác thuận lợi hơn.

Đặc biệt cứ sau mỗi chuyến, chúng lại thay đổi cả người vận chuyển lẫn người nhận. Mặt khác, Quý - Hằng cũng chỉ đạo mọi hoạt động từ xa và thanh toán thông qua một số nhóm đối tượng "chuyển tiền đen" chứ không xuất hiện ở cửa khẩu hoặc qua casino như trước nữa vì sợ bị theo dõi.

Việc xé lẻ ma túy, thuê nhiều người dân vận chuyển và chi phí trả cho nhóm "chuyển tiền đen" làm cho thu nhập giảm sút, thậm chí có chuyến còn bị lỗ nặng nên đến giữa năm 2019, nhận thấy tình hình lắng xuống, Hằng - Quý quyết định quay trở lại trực tiếp điều hành.

Thông tin về đôi tình nhân này quay trở lại lập tức được trinh sát nắm bắt và lên phương án phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP HCM

10h ngày 1-7-2019, khi Vũ Thu Hằng điều khiển xe mô tô chở theo một thùng carton đến khu vực chợ An Đông để giao cho các đối tượng bán lẻ thì bị tóm gọn.

Khám xét thùng carton Hằng đang chở có 8 đôi giầy và trong mỗi đôi giầy giấu 8 gói thuốc lắc (tổng cộng 4.000 viên). Ngay trong đêm ấy, các tổ trinh sát phối hợp bắt thêm các đối tượng Quý cùng đám đàn em là Hoàng Ngọc Nam, Vũ Hồng Sơn và Vương Thị Huệ.

Đánh ma túy ở biên giới Tây Ninh - Ảnh 2.

Một số đối tượng trong các đường dây ma túy bị triệt phá.

Trong khi vụ án đang mở rộng thì nhóm trinh sát khác thông báo đã nắm được thông tin về một đường dây vận chuyển ma túy xuyên biên giới khác đang hoạt động. Trước tình hình khẩn cấp này, Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh cắt cử thêm quân số đến biên giới.

Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, trinh sát đã lần ra được đối tượng cầm đầu tên Nguyễn Duy Khang cùng đám đàn em là Tạ Thị Bích Nga, Trương Văn Bé Chính, nguồn ma túy chúng lấy từ hai đối tượng người Việt sinh sống tại TP Bavet, Campuchia là Tú, Na.

Vừa kịp cập nhật thông tin thì các đối tượng bỗng dừng mọi hoạt động. Kiểm tra lại, trinh sát phát hiện do Khang cờ bạc hết vốn nên mới tạm nghỉ, nhưng giao lại cho Trương Văn Bé Chính điều hành.

Bám theo đối tượng này, trinh sát tiếp tục phát hiện thêm nhiều thông tin mới đó là sự xuất hiện của một nhân vật mới tên Mai Thanh Phong.

Phong là người tổ chức nhận tiền từ người mua ma túy ở TP HCM mang đi TP. Bavet rồi chuyển vào tài khoản ngân hàng của một đối tượng ở Phnompenh.

Khi ma túy được chuyển về, Phong giao cho Tú ngụy trang thành những túi cà phê hoặc trà rồi đóng thành kiện để sẵn trước khi thông báo cho Trương Văn Bé Chính sang vận chuyển về TP HCM giao cho các đầu mối bán lẻ.

16h ngày 1-8-2019, trinh sát nhận được thông tin Phong, Tú đã đóng gói ma túy chuẩn bị tuồn vào trong nước, đồng thời tại thời điểm trên một tổ công tác khác phát hiện Trương Văn Bé Chính rời khách sạn ở TP Tây Ninh thuê taxi đi về hướng huyện Bế Cầu rồi vượt biên sang Campuchia theo đường dân sinh và đến 22h30' thì Chính chở theo phong bằng xe môtô vượt biên trở về nội địa.

Xác định chắc chắn đối tượng cất giấu ma túy trong xe, tổ trinh sát quyết định bám theo. Khi đến địa phận xã Long Vĩnh thì bắt giữ được đối tượng. Khám xét phương tiện của đối tượng, trinh sát phát hiện và thu giữ 2kg ma túy giấu trong yên xe và 3kg ma túy giấu trong bình xăng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại