FDA Mỹ: Trong vòng 1 tuần, Mỹ có thể xét nghiệm virus corona cho 1 triệu người

Tất Đạt |

Đại diện Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) mới đây cho biết từ giờ tới cuối tuần, nước này có thể xét nghiệm được tới 1 triệu ca nghi nhiễm COVID-19.

Theo CNN, hiện tại Mỹ đã có hơn 100 ca xác nhận dương tính với COVID-19 tại 12 bang - đa phần tại bang California và Washington. Mỹ cũng có 6 ca tử vong do COVID-19.

Các chuyên gia cho biết khoảng 1/4 số ca nhiễm bệnh hiện tại là do lây nhiễm trong cộng đồng người dân Mỹ, tức là không phải lây từ những người di chuyển từ nước ngoài về.

Ngày 2/3 (giờ Mỹ), Tiến sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ (NIAID), phát biểu: "Tôi lo rằng trong 2 tới 3 tuần tới, sẽ có thêm nhiều ca lây nhiễm chéo trong cộng đồng. Đó là vấn đề đáng quan ngại".

Số lượng các ca dương tính với virus đã tăng giữa bối cảnh các cơ quan y tế cấp phép cho các phòng thí nghiệm tăng cường xét nghiệm bệnh nhân. Trước đó, các bộ xét nghiệm lỗi từ Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã khiến quá trình khám bệnh bị chậm trễ và ra các kết quả không chuẩn.

Cuối tuần qua, FDA đã cho phép nhiều phòng thí nghiệm tự phát triển quy trình xét nghiệm virus corona. Động thái này sẽ tạo điều kiện cho các trung tâm nghiên cứu và các công ty tư nhân phát triển và sử dụng kết quả xét nghiệm mới - theo thông tin từ đại diện FDA Stephen Hahn.

Ông Hahn cho biết từ giờ tới cuối tuần, Mỹ có thể xét nghiệm được tới 1 triệu ca nghi nhiễm bệnh.

"Chúng tôi tin rằng chính sách này là hợp lí giữa tình hình dịch bệnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo các nhà cơ sở y tế đảm bảo hoạt động xét nghiệm theo tiêu chuẩn của FDA nhưng cùng lúc tăng cường được quy mô xét nghiệm tại Mỹ," ông Hahn nói.

Vì có nhiều phòng thí nghiệm tham gia xét nghiệm hơn, CDC sẽ ngừng cung cấp số bệnh nhân đã được kiểm tra tại Mỹ.

"Bây giờ mỗi bang sẽ tự xét nghiệm và tự đưa ra số liệu của họ nên số liệu từ CDC có thể sẽ không đại diện cho tất cả các cuộc kiểm tra trên khắp cả nước," CNN dẫn nguồn tin địa phương cho hay.

Các đại diện y tế cũng khuyên người dân không nên hoảng sợ trong đợt dịch COVID-19.

Một bác sĩ nói: "Tôi muốn mọi người hiểu rằng dịch bệnh đang tới, nhưng chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với nó từ những giây phút đầu tiên. Cẩn thận là điều nên làm. Lường trước mọi tình huống là điều nên làm. Hoảng sợ thì không nên".

Trong số 105 ca mắc bệnh COVID-19 tại Mỹ, có ít nhất 45 người trở về từ tàu du lịch Diamond Princess. Ít nhất 18 ca đã được xác nhận nhiễm bệnh tại Washington với 6 ca tử vong.

FDA Mỹ: Trong vòng 1 tuần, Mỹ có thể xét nghiệm virus corona cho 1 triệu người - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại