'Điều kiện cách ly ở Việt Nam rất tốt, thoải mái, có cả wifi để gọi video về Hàn Quốc cho người thân'

Hải Long |

Những người được cách ly sau khi từ Hàn Quốc trở về Việt Nam chia sẻ, họ rất thoải mái, an tâm khi được chăm sóc sức khỏe tại một nơi tốt, đầy đủ điều kiện, có wifi và ăn uống miễn phí.

Điều kiện cách ly ở Việt Nam rất tốt, thoải mái, có cả wifi để gọi video về Hàn Quốc cho người thân - Ảnh 1.

Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 2 cũ (Cát Lái, quận 2, TP.HCM) hiện là nơi đang cách ly 4 người trở về từ các vùng dịch ở Hàn Quốc. Khu trường học cũ này được UBND quận 2 cải tạo lại và trở thành khu vực cách ly được trang bị đầy đủ trang thiết bị y tế cần thiết.

Điều kiện cách ly ở Việt Nam rất tốt, thoải mái, có cả wifi để gọi video về Hàn Quốc cho người thân - Ảnh 2.

Trong số 4 người, có 3 người trở về từ Seoul (Hàn Quốc), gồm 2 phụ nữ và 1 bé trai 3 tuổi, 1 phụ nữ khác trở về từ Seongnam (Hàn Quốc).

Điều kiện cách ly ở Việt Nam rất tốt, thoải mái, có cả wifi để gọi video về Hàn Quốc cho người thân - Ảnh 3.

Khu cách ly này bắt đầu hoạt động từ ngày 20/2, do số lượng người đưa về cách ly chưa nhiều nên mới sắp xếp hơn 20 giường nằm. Hiện ở đây có 1 bác sĩ, 2 điều dưỡng, 1 hộ lý túc trực 24/24 để theo dõi, chăm sóc cho 4 trường hợp được cách ly.

Điều kiện cách ly ở Việt Nam rất tốt, thoải mái, có cả wifi để gọi video về Hàn Quốc cho người thân - Ảnh 4.

Theo Bác sĩ Đỗ Tuấn Kiệt - thuộc Bệnh viện quận 2 (TP.HCM), vào ngày 28/2, bệnh nhân đầu tiên được đưa vào cách ly là bà Nguyễn Thị Thoa (45 tuổi, ngụ phường An Phú, quận 2). Trường hợp này đã trở về từ thành phố Seongnam (Hàn Quốc), ngay sau khi đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, các đơn vị đã đưa bà Thảo về đây để kiểm tra sức khoẻ và tiến hành cách ly 14 ngày theo quy định.

Điều kiện cách ly ở Việt Nam rất tốt, thoải mái, có cả wifi để gọi video về Hàn Quốc cho người thân - Ảnh 5.

Hàng ngày, các trường hợp cách ly sẽ được khám và đo sinh hiệu 2 lần vào buổi sáng và chiều.

Điều kiện cách ly ở Việt Nam rất tốt, thoải mái, có cả wifi để gọi video về Hàn Quốc cho người thân - Ảnh 6.

Chị Lim Kyongsuk (39 tuổi, quốc tịch Hà Quốc) được đưa vào cách ly tại đây từ ngày 2/3. Sau khi làm các xét nghiệm và thăm khám, bác sĩ kết luận không phát hiện dấu hiệu phơi nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, chị vẫn được cách ly và theo dõi hết 14 ngày.

Điều kiện cách ly ở Việt Nam rất tốt, thoải mái, có cả wifi để gọi video về Hàn Quốc cho người thân - Ảnh 7.

Chị Lim Kyongsuk được bác sĩ đo thân nhiệt thường xuyên để cập nhật tình hình sức khoẻ. "Cách ly ở đây điều kiện rất tốt, ăn uống thoải mái, còn có cả wifi để tôi gọi video và gửi hình ảnh về cho người thân nữa.

Điều kiện cách ly ở Việt Nam rất tốt, thoải mái, có cả wifi để gọi video về Hàn Quốc cho người thân - Ảnh 8.

Hàng ngày các nhân viên y tế chăm sóc và quan tâm rất tận tình nên cũng đỡ lo lắng hơn. Tôi cũng mong sớm hết thời gian cách ly để được về nhà với gia đình" - Lim Kyongsuk chia sẻ.

Điều kiện cách ly ở Việt Nam rất tốt, thoải mái, có cả wifi để gọi video về Hàn Quốc cho người thân - Ảnh 9.

Hai mẹ con chị Bùi Thị Ngọc Bích trở về Việt Nam ngày 1/3, sau đó được đưa về cách ly tại đây. Chị cho hay, có chồng là người Hàn Quốc đang làm việc tại TP.HCM nhưng chị và con trai 3 tuổi ở nhà tại Seoul (Hàn Quốc), vì thấy tình hình dịch bệnh bên đó phức tạp, chị lo sợ cho sức khoẻ của con trai nên đưa bé về TP.HCM để sống tạm một thời gian với chồng.

Điều kiện cách ly ở Việt Nam rất tốt, thoải mái, có cả wifi để gọi video về Hàn Quốc cho người thân - Ảnh 10.

"Điều kiện ở đây rất thoải mái, đi cách ly mà giống như đi nghỉ dưỡng vậy đó, ăn uống, sinh hoạt cũng tốt lắm. Sau khi hết thời gian cách ly thì tôi và con trai sẽ về thuê khách sạn và ở với chồng bên này một thời gian, khi nào dịch hết thì sẽ quay lại Hàn Quốc" - chị Ngọc Bích nói.

Điều kiện cách ly ở Việt Nam rất tốt, thoải mái, có cả wifi để gọi video về Hàn Quốc cho người thân - Ảnh 11.
Điều kiện cách ly ở Việt Nam rất tốt, thoải mái, có cả wifi để gọi video về Hàn Quốc cho người thân - Ảnh 12.

Bé Son Min Guk (3 tuổi, con trai chị Bích) vui chơi tại khu vực phòng cách ly.

Điều kiện cách ly ở Việt Nam rất tốt, thoải mái, có cả wifi để gọi video về Hàn Quốc cho người thân - Ảnh 13.

Những người cách ly sẽ được phát cơm mỗi ngày 3 bữa; sáng - trưa - chiều. Mọi chi phí ăn ở và sinh hoạt được miễn phí hoàn toàn.

Điều kiện cách ly ở Việt Nam rất tốt, thoải mái, có cả wifi để gọi video về Hàn Quốc cho người thân - Ảnh 14.

Từ khi đi vào hoạt động, khu cách ly này có 19 người trở về từ Hàn Quốc được đưa tới đây, nhưng sau khi làm thủ tục thăm khám, nhận thấy chưa có dấu hiệu phơi nhiễm COVID-19 nên 15 người được cho phép về cách ly tại nhà, còn lại 4 người vẫn tiếp tục ở lại để theo dõi.

Điều kiện cách ly ở Việt Nam rất tốt, thoải mái, có cả wifi để gọi video về Hàn Quốc cho người thân - Ảnh 15.

Các nhân viên y tế ở đây sẽ thường xuyên kiểm tra, cập nhật tình hình sức khoẻ của các trường hợp cách ly về Bệnh viện quận 2.

Điều kiện cách ly ở Việt Nam rất tốt, thoải mái, có cả wifi để gọi video về Hàn Quốc cho người thân - Ảnh 16.

Theo bác sĩ Đỗ Tuấn Kiệt, toàn bộ thông tin cá nhân, tình hình sức khoẻ và lịch trình theo dõi các trường hợp cách ly sẽ được lưu lại và thường xuyên cập nhật lên các tuyến trên.

Điều kiện cách ly ở Việt Nam rất tốt, thoải mái, có cả wifi để gọi video về Hàn Quốc cho người thân - Ảnh 17.

Khu cách ly được lực lương chức năng bảo vệ và giữ tách biệt với khu vực bên ngoài.

Điều kiện cách ly ở Việt Nam rất tốt, thoải mái, có cả wifi để gọi video về Hàn Quốc cho người thân - Ảnh 19.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại