Mỹ: Hình ảnh Phó TT Pence và ban chỉ đạo chống dịch COVID-19 cầu nguyện trước buổi họp khiến dư luận "dậy sóng"

Hồng Anh |

Trong khi một số ý kiến khen ngợi việc Phó Tổng thống Mike Pence và các thành viên trong ban chỉ đạo cầu nguyện, thì cũng có nhiều ý kiến phê phán và chỉ trích hành động này.

Một tấm ảnh chụp trong cuộc họp hôm 26/2 của ban chỉ đạo chống virus corona chủng mới của Mỹ, đứng đầu là Phó Tổng thống Mike Pence, đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận trong những ngày gần đây, khi số ca nhiễm và tử vong do chủng virus này tại Mỹ liên tục tăng khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ dịch bệnh bùng phát mạnh.

Cụ thể, theo SBS, hôm 2/3 vừa qua, Nhà Trắng đã đăng tải một số hình ảnh được chụp trong cuộc họp của ban chỉ đạo chống virus corona do Tổng thống Mỹ Donald Trump thành lập. Trong đó, tấm ảnh các thành viên của ban chỉ đạo cầu nguyện vào đầu cuộc họp đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận và được chia sẻ nhiều trên các trang mạng xã hội.

Trong khi một số ý kiến khen ngợi hành động của ông Pence và các thành viên trong ban chỉ đạo, thì cũng có nhiều ý kiến phê phán và chỉ trích hành động này. Sau đây là một số ví dụ đại diện cho 2 luồng ý kiến trái chiều nói trên:

Mỹ: Hình ảnh Phó TT Pence và ban chỉ đạo chống dịch COVID-19 cầu nguyện trước buổi họp khiến dư luận dậy sóng - Ảnh 1.

Nhà truyền giáo Franklin Graham (tài khoản được xác thực) đã bình luận rằng bức ảnh này "rất cảm động và truyền tải sức mạnh".

Mỹ: Hình ảnh Phó TT Pence và ban chỉ đạo chống dịch COVID-19 cầu nguyện trước buổi họp khiến dư luận dậy sóng - Ảnh 2.

Trong khi đó, Tiến sĩ Angela Rasmussen, một nhà nghiên cứu về virus tại New York, Mỹ, lại bình luận rằng bà "chưa từng tham dự cuộc họp hay hội nghị khoa học nào được mở đầu bằng nghi thức cầu nguyện".

Mỹ: Hình ảnh Phó TT Pence và ban chỉ đạo chống dịch COVID-19 cầu nguyện trước buổi họp khiến dư luận dậy sóng - Ảnh 3.

Bà Emily Ramshaw, cựu Tổng Biên tập của báo The Texas Tribune lại chú ý đến việc không có bất kỳ nữ quan chức hay nữ chuyên gia nào tham dự cuộc họp quan trọng này.

Tính đến 10h50 ngày hôm nay (3/3), nước Mỹ đã xác nhận tổng cộng 103 ca nhiễm, 6 ca tử vong do bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (COVID-19), theo số liệu được cập nhật trên trang worldometers.

Trước đó, một số ý kiến đã tỏ ra nghi ngờ lựa chọn của Tổng thống Trump cho vị trí người đứng đầu ban chỉ đạo chống dịch COVID-19, bởi trước đây ông Pence từng bị chỉ trích vì không có biện pháp dập dịch HIV-AIDS hiệu quả, khi ông còn là Thống đốc bang Indiana vào năm 2014.

Trả lời các phóng viên về công tác phòng chống dịch, ông Pence tiết lộ rằng thuốc chữa COVID-19 có thể sẵn sàng đưa vào sử dụng vào khoảng giữa năm nay, nhưng vaccine thì phải mất thêm một khoảng thời gian dài hơn.

Bên cạnh đó, vị Phó Tổng thống Mỹ cũng cho biết chính phủ quyết định sẽ kiểm tra toàn bộ hành khách đến từ 2 "ổ dịch" có diễn biến phức tạp trên thế giới hiện nay là Hàn Quốc và Italy.

Xem thêm các tin tức về dịch COVID-19 tại đây.

Mỹ: Hình ảnh Phó TT Pence và ban chỉ đạo chống dịch COVID-19 cầu nguyện trước buổi họp khiến dư luận dậy sóng - Ảnh 6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại