Sinh viên xếp hàng chờ tới lượt đo thân nhiệt ở trường, sau kỳ nghỉ kéo dài vì dịch Covid-19

Hoàng Hải |

Khi sinh viên đến trường, nhiều trường đại học trên địa bàn Thủ đô Hà Nội đã tổ chức phát khẩu trang miễn phí, kiểm tra thân nhiệt, xịt nước sát khuẩn tay cho sinh viên.

Sinh viên xếp hàng chờ tới lượt đo thân nhiệt ở trường, sau kỳ nghỉ kéo dài vì dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Ngày 2/3, hàng nghìn sinh viên tại Hà Nội quay trở lại giảng đường sau hơn một tháng nghỉ học tính từ Tết Nguyên đán đến nay. Ghi nhận của PV, trong buổi sáng và chiều nay (2/3), khi sinh viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và nhiều trường khác khi đến trường đều được đội ngũ tình nguyện phát khẩu trang miễn phí, đo thân nhiệt.

Sinh viên xếp hàng chờ tới lượt đo thân nhiệt ở trường, sau kỳ nghỉ kéo dài vì dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Không chỉ được đo thân nhiệt, tất cả các sinh viên trường Đại học Kiến trúc trước khi bước vào lớp đều được xịt nước rửa tay sát khuẩn.

Sinh viên xếp hàng chờ tới lượt đo thân nhiệt ở trường, sau kỳ nghỉ kéo dài vì dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Nhân viên y tế tại trường Đại học Kiến trúc cho biết, để đảm bảo 100% sinh viên đến lớp được kiểm tra thân nhiệt, xịt khuẩn nước rửa tay, nhà trường đã bố trí 2 đội sinh viên tình nguyện. Một đội ở ngay cổng trường kiểm tra đối với các sinh viên đi bộ và 1 đội trước nhà để xe, kiểm tra đối với sinh viên đi xe máy.

Sinh viên xếp hàng chờ tới lượt đo thân nhiệt ở trường, sau kỳ nghỉ kéo dài vì dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Việc kiểm tra thân nhiệt được đội tình nguyện thực hiện nhanh chóng, bài bản do đã có sự hướng dẫn, tập huấn từ trước.

Sinh viên xếp hàng chờ tới lượt đo thân nhiệt ở trường, sau kỳ nghỉ kéo dài vì dịch Covid-19 - Ảnh 5.

Chiều 2/3, các sinh viên trường Đại học Kiến trúc xếp hàng chờ tới lượt để kiểm tra thân nhiệt. Theo nhân viên y tế nhà trường, sinh viên nào có nhiệt độ từ 37,5oC trở lên sẽ được giữ lại và kiểm tra y tế.

Sinh viên xếp hàng chờ tới lượt đo thân nhiệt ở trường, sau kỳ nghỉ kéo dài vì dịch Covid-19 - Ảnh 6.

Cũng giống như trường Đại học Kiến trúc, trường Đại học Bách khoa Hà Nội vào ngày hôm nay khi sinh viên đến trường cũng được đo thân nhiệt, xịt nước sát khuẩn tay, phát khẩu trang miễn phí.

Sinh viên xếp hàng chờ tới lượt đo thân nhiệt ở trường, sau kỳ nghỉ kéo dài vì dịch Covid-19 - Ảnh 7.

Tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội, không chỉ lúc đến trường mà lúc về học các sinh viên cũng được đội ngũ tình nguyện kiểm tra lại nhiệt độ cơ thể và xịt nước sát khuẩn.

Sinh viên xếp hàng chờ tới lượt đo thân nhiệt ở trường, sau kỳ nghỉ kéo dài vì dịch Covid-19 - Ảnh 8.

Nhiều sinh viên đeo khẩu trang để bảo vệ sức khoẻ khi nghe thầy giáo giảng bài tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội vào sáng 2/3.

Sinh viên xếp hàng chờ tới lượt đo thân nhiệt ở trường, sau kỳ nghỉ kéo dài vì dịch Covid-19 - Ảnh 9.

Sau khi kết thúc môn học buổi sáng ra về, nhiều sinh viên Đại học Bách khoa vui mừng, hào hứng vì được gặp lại thầy cô bạn bè sau kỳ nghỉ dài.

Sinh viên xếp hàng chờ tới lượt đo thân nhiệt ở trường, sau kỳ nghỉ kéo dài vì dịch Covid-19 - Ảnh 10.

Nữ sinh hào hứng sau buổi học đầu tiên vì không chỉ được kiểm tra thân nhiệt mà còn được phát khẩu trang và nước sát khuẩn tay miễn phí.

Sinh viên xếp hàng chờ tới lượt đo thân nhiệt ở trường, sau kỳ nghỉ kéo dài vì dịch Covid-19 - Ảnh 11.

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội được xịt khuẩn tay trước khi ra về. GS.TS Đinh Văn Phong - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, cho biết sáng nay nhà trường đã chuẩn bị đủ khẩu trang, dung dịch rửa tay phát cho hơn 35.000 sinh viên, cán bộ của trường.

Sinh viên xếp hàng chờ tới lượt đo thân nhiệt ở trường, sau kỳ nghỉ kéo dài vì dịch Covid-19 - Ảnh 12.

Đội ngũ tình nguyện viên thực hiện việc kiểm tra thân nhiệt, phát khẩu trang miễn phí, xịt nước sát khuẩn của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Sinh viên xếp hàng chờ tới lượt đo thân nhiệt ở trường, sau kỳ nghỉ kéo dài vì dịch Covid-19 - Ảnh 13.

Sau khi rời trường, hàng trăm sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đều nghiêm túc trong việc đeo khẩu trang để phòng chống dịch Covid-19.

Sinh viên xếp hàng chờ tới lượt đo thân nhiệt ở trường, sau kỳ nghỉ kéo dài vì dịch Covid-19 - Ảnh 14.

GS Đinh Văn Phong - Phó Hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, nước sát khuẩn tay do nhà trường tự sản xuất.

Sinh viên xếp hàng chờ tới lượt đo thân nhiệt ở trường, sau kỳ nghỉ kéo dài vì dịch Covid-19 - Ảnh 16.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại