Hàn Quốc: Thủ lĩnh giáo phái Shincheonji phải đi xét nghiệm virus corona chủng mới, đang chờ kết quả

Hồng Anh |

Giới chức y tế Hàn Quốc tin rằng có đến gần 60% số ca nhiễm virus corona chủng mới tại nước này có liên quan đến giáo phái Shincheonji, và dự đoán con số này sẽ còn tiếp tục tăng.

Thông tin về việc Thủ lĩnh Lee Man-hee đang chờ kết quả xét nghiệm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm phổi cấp ( COVID-19) đã được chính nhân viên của giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa) công bố trong ngày hôm nay (1/3).

Trước đó, giáo phái này từng tiết lộ rằng Thủ lĩnh Lee Man-hee đang bàn bạc với trung tâm y tế công cộng tại địa phương về việc sắp xếp thời gian làm xét nghiệm; tuy nhiên nhân viên nói trên đã đính chính lại thông tin này khi xác nhận ông Lee đã tự đến cơ sở y tế để được lấy mẫu xét nghiệm và hiện đang chờ đợi kết quả.

Được biết, ông Lee đã tự cách ly tại nhà riêng ở tỉnh Gyeonggi, gần thủ đô Seoul trong những ngày gần đây.

Vốn bị các dòng Cơ đốc giáo chính thống coi là dị giáo, giáo phái Shincheonji đã trở thành tâm điểm chú ý sau khi thành phố Daegu phát hiện ca bệnh "siêu lây nhiễm" và nhiều trường hợp nhiễm virus corona chủng mới khác có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới giáo phái này.

Giới chức y tế Hàn Quốc tin rằng có đến gần 60% số ca nhiễm COVID-19 tại nước này có liên quan đến giáo phái Shincheonji, và dự đoán con số này sẽ còn tiếp tục tăng trong những ngày tới.

Tính đến ngày 29/2, đã có 95% trong tổng số 239.000 tín đồ Shincheonji được đưa đi xét nghiệm COVID-19 và kết quả chính thức vẫn chưa được công bố.

Theo giới chức địa phương, trong số 239.000 người kể trên, có 8.563 tín đồ chính thức và 393 tín đồ "tập sự" đã có biểu hiện bệnh lý trước khi được xét nghiệm.

Hiện tại, giới chức Hàn Quốc vẫn chưa thể liên hệ với khoảng 4.000 tín đồ của giáo phái này, và cảnh sát địa phương đã phải vào cuộc.

Trong một tuyên bố gửi tới chính quyền Hàn Quốc vào ngày hôm nay (1/3), giáo phái Shincheonji khẳng định họ đang "nỗ lực hợp tác hết mình với các nhà chức trách nhằm ngăn chặn COVID-19 lây lan. Chúng tôi mong muốn chính phủ hỗ trợ để có thể tiếp tục nỗ lực hợp tác với các vị trong vấn đề này".

Số ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc tiếp tục tăng mạnh

Tính đến 16h ngày hôm nay (1/3 - theo giờ địa phương), Hàn Quốc đã ghi nhận thêm 586 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số người nhiễm COVID-19 tại nước này lên 3.736 người, hãng thông tấn Yonhap trích dẫn số liệu do Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Hàn Quốc KCDC công bố.

Số ca tử vong tại nước này, tính đến thời điểm hiện tại, đã tăng lên 18 người. Ca tử vong mới nhất là một cụ ông 83 tuổi ở Daegu có tiền sử bệnh lý bao gồm đột quỵ và cao huyết áp.

Trong số 586 ca mới được xác nhận, có 469 trường hợp là công dân thành phố "tâm dịch" Daegu.

Xem thêm các tin tức về dịch COVID-19 tại đây.

Hàn Quốc: Thủ lĩnh giáo phái Shincheonji phải đi xét nghiệm virus corona chủng mới, đang chờ kết quả - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại