Nam thanh niên nghi ngáo đá, chặn đường cầm gậy đánh con phó Công an xã nhập viện

Ngọc Tú |

Thấy chiếc xe máy chạy qua, Tuấn cầm gậy lao ra đánh trúng vào mặt cháu bé học sinh lớp 1 khiến cháu bé ngất xỉu phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 1/3, lãnh đạo UBND xã Hương Xuân (Hương Khê, Hà Tĩnh) cho biết, cùng ngày xã vừa phối hợp với lực lượng chức năng đưa đối tượng Phan Anh Tuấn (SN 1992, trú xóm Phú Yên) đi trung tâm chữa bệnh bắt buộc sau khi người này có những biểu hiện bất thường, đánh 1 cháu bé bị thương.

Cụ thể, trước đó khoảng 18h ngày 27/2, anh Phan Anh Nam (Phó trưởng công an xã Hương Xuân) đi xe máy chở theo vợ và con trai học lớp 1 trên đường về nhà. Khi đi qua xã Phú Phong, đối tượng Phan Anh Tuấn bất ngờ lao ra, cầm gậy đánh trúng vào mặt con trai anh Nam khiến cháu bé ngất xỉu phải vào viện cấp cứu.

Nam thanh niên nghi ngáo đá, chặn đường cầm gậy đánh con phó Công an xã nhập viện - Ảnh 1.

Năm 2017, Tuấn đến trụ sở ủy ban xã Hương Xuân đập phá tài sản nơi đây rồi châm lửa đốt nhà mình.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Hương Khê, Công an xã Hương Xuân đã bắt đối tượng Tuấn về trụ sở công an.

Được biết, thời gian gần đây Tuấn có biểu hiện không bình thường về nhận thức, đập phá tài sản của gia đình và chặn đánh nhiều người đi đường, gây hoang mang trong nhân dân.

Được biết, Tuấn trước đó là đối tượng nghiện ma túy nên thường bị ngáo đá, có hành động mất kiểm soát.

Vào tháng 5/2017, trong 1 cơn ngáo đá, Tuấn từng lên đập phá trụ sở UBND xã Hương Xuân. Tuấn sau đó còn phóng hỏa đốt nhà mình khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Sau những sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã phối hợp đưa đối tượng Tuấn đi Trung tâm chữa bệnh, giáo dục và LĐXH tỉnh. Tuy nhiên cứ đi hết 3 tháng thì đối tượng Tuấn bị trả về và sau đó được xã làm hồ sơ tiếp tục đi chữa bệnh.

Đang trong thời gian chờ đợi đi chữa bệnh thì Tuấn tiếp tục đánh người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại