Thầy Park "dự khán", tuyển Việt Nam thua đậm đội cựu U23

Đoàn Dự (Ảnh: Tú Anh) |

Hôm nay, nữ Việt Nam có trận đá tập với các cựu cầu thủ U23 nam (lứa 2003) tại trung tâm VFF và nhận kết quả thua đậm 1-4.

Do đang sống ở căn nhà ngay cạnh sân tập, HLV Park Hang-seo đã theo dõi trận đá giao hữu của thầy trò HLV Mai Đức Chung trong khoảng 10 phút đầu hiệp 2. Về phần HLV Mai Đức Chung, việc các học trò thua đậm lứa cựu U23 Việt Nam khiến ông không hài lòng.

Chia sẻ sau buổi đá tập, ông Chung "gái" nói: "Tôi không quan tâm đến kết quả, mà chú trọng đến lối đá và thể hiện của các bạn trên sân. Chúng tôi gặp hôm nay là đội bóng nam, họ đá kỹ thuật và vị trí đứng rất tốt, khi có bóng họ bịt hết các lỗ trống nên các bạn nữ chưa xử lý tốt.

Trận dấu hôm nay tôi chưa hài lòng về hàng hậu vệ, đây là đội hình chưa tốt nhất, 1 số chấn thương nhẹ chúng tôi để ở ngoài, kể cả Huỳnh Như. Vì vậy hàng hậu vệ hôm nay chúng tôi cũng đảo một chút nên bỡ ngỡ nhiều".

Thầy Park dự khán, tuyển Việt Nam thua đậm đội cựu U23 - Ảnh 1.

HLV Mai Đức Chung có bài toán quá khó là gặp Australia ở loạt play-off tranh vé dự Olympic 2020 tại Tokyo.

Vào ngày 2/3, sau khi chốt danh sách buổi sáng, toàn đội sẽ bay sang Australia chuẩn bị đá với đối thủ chủ nhà vào lúc 14h30 ngày 6/3. Ngày mai, Chủ nhật, toàn đội sẽ được nghỉ.

"Tôi thay đổi lại con người một chút nên phối hợp chưa tốt, còn khi đá với Hàn Quốc dùng sơ đồ này (5-4-1) các bạn làm tốt. Cái tôi chưa ưng ý là khi gặp các đối thủ khác nhau. Các bạn chưa thể hiện được, chưa chuyển đổi nhanh chóng với từng đối tượng. Đội bóng của chúng ta con người thấp bé, trình độ có hạn nên chuyển đổi chưa nhanh" - HLV Mai Đức Chung nói về lối chơi của đội hôm nay.

Nói về các ca chấn thương của đội, ông Chung "gái" tiếp: "Hồ Thị Quỳnh tập luyện căng cơ, chấn thương đó không nghiêm trọng lắm. Tuyết hôm qua lúc bật lên rơi xuống một chân hơi lỏng, ảnh hưởng dây chằng một chút, một vài trường hợp khác do tập luyện, chạy mà cổ chân lỏng quá nên chúng tôi để ra ngoài nghỉ. Các chấn thương một vài ngày là khắc phục được, không vấn đề gì".

Nữ Việt Nam thua 1-4 và có màn trình diễn chưa đạt kỳ vọng của HLV Mai Đức Chung. Trong khi đó, hot girl Hoàng Thị Loan chấn thương nhẹ.

Dù đã lớn tuổi (gần 40) nhưng các cầu thủ cựu U23 Việt Nam chơi chặt chẽ, thể hình cao lớn hơn hẳn học trò của HLV Mai Đức Chung. Có lẽ HLV Mai Đức Chung chọn đối thủ có thể hình, sức mạnh hơn hẳn học trò để tìm ra cách chống lại Australia.

Nói về việc dùng cầu thủ trẻ Thu Thương mới 19 vệ đá trung vệ thòng hôm nay, ông Mai Đức Chung tiếp:

"Thương là 1 cầu thủ trẻ, mới 19 tuổi, tôi mạnh dạn xếp Thu Thương vào vị trí trung vệ thòng, đào tạo để bạn ấy quen lối đá và phối hợp của đội. Đây là lần đầu tiên bạn ấy lên tuyển, có gì sai sót tôi gọi ra nhắc nhở, rất thông cảm với phong cách thi đấu của bạn ấy vì còn nhiều bỡ ngỡ nhưng có thời gian thì bạn sẽ làm tốt.

Chúng tôi đang lựa chọn vị trí trung vệ. Thanh Huyền có kinh nghiệm hơn Thương, tầm vóc cao nhưng nhược điểm là hơi nhát".

Chia sẻ chưa hài lòng với các học trò nhưng vì nguồn gọi cầu thủ có hạn nên HLV Mai Đức Chung thẳng thắn nói về mục tiêu trước Australia: "Tôi xin nói thẳng, cái gì kém thì nhận là kém. Australia hơn chúng ta nhiều, đứng thứ 7 thế giới trong khi chúng ta gần 40 nên trình độ khác nhau nhiều lắm, mong là thi đấu với tinh thần tốt và giảm bớt số bàn thua".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại