Đoàn lâm tặc đang rầm rộ đưa gỗ ra khỏi rừng thì bị bắt

Hoàng Thanh |

Đoàn lâm tặc đang khai thác và vận chuyển gỗ ra khỏi rừng thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Trưa 29-2, lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đang tiếp tục điều tra vụ phá rừng quy mô lớn xảy ra trên địa bàn.

Vào rạng sáng cùng ngày, lực lượng bảo vệ rừng của Công ty TNHH - MTV Lâm nghiệp Đăk Tô (Kon Tum) đã mật phục, bắt quả tang 11 lâm tặc đang khai thác gỗ dổi trái phép tại tiểu khu 277 thuộc xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô.

Tại hiện trường còn phát hiện 11 xe máy độ chế và khoảng 12 m3 gỗ dổi (nhóm 3).

Tới trưa cùng ngày, khi đang đưa các đối tượng vi phạm vào lại hiện trường khai thác gỗ thì lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm 2 đối tượng khác đang khai thác gỗ. Tuy nhiên, chỉ bắt được 1 đối tượng là Nguyễn Văn Viên (trú xã Đăk Kan huyện Ngọc Hồi), còn đối tượng bỏ trốn tên Thành (ở xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi).

Hiện trường vụ bắt gỗ trái phép

Hiện lực lượng bảo vệ rừng của công ty đã đưa tang vật cùng các đối tượng bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý.

Bước đầu, các đối tượng còn khai nhận trước khi bị bắt một ngày đã đưa trót lọt ra khỏi rừng một chuyến xe chở gỗ và tập kết ở lô cao su tại xã Đắk Rơ Nga. Số gỗ này đang được truy tìm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại