Kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2, hai người Hàn Quốc vẫn phải cách ly

Vy Vy |

Dù đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 nhưng 2 người Hàn Quốc vẫn tiếp tục phải cách ly tại Kon Tum do chưa hết thời gian 14 ngày.

Ngày 29/2, Sở Y tế tỉnh Kon Tum cho biết đã nhận được kết quả xét nghiệm của 2 người Hàn Quốc và 1 người Việt Nam đang được cách ly tại tỉnh này từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên. 

Kết quả cho thấy cả 2 người Hàn Quốc và 1 phiên dịch người Việt Nam đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp chủng mới (Covid – 19). 

Tuy cho kết quả âm tính, nhưng cả 3 người vẫn phải tiếp tục cách ly y tế tại khu cách ly tập trung của tỉnh Kon Tum đủ 14 ngày (tính từ ngày 23/2).

Kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2, hai người Hàn Quốc vẫn phải cách ly - Ảnh 1.

Người Hàn Quốc được đưa về khu cách ly tại tỉnh Kon Tum

Trước đó, ngày 23/2, hai người Hàn Quốc trên nhập cảnh vào Việt Nam sau khi đã qua TP Deagu - tâm dịch của Hàn Quốc. Chiều cùng ngày, hai người này tiếp tục tới sân bay Pleiku (Gia Lai) rồi di chuyển về tỉnh Kon Tum. Đến ngày 26/2, hai người trên cùng một phiên dịch người Việt Nam được Sở Y tế tỉnh Kon Tum tiến hành cách ly.

Dù tình trạng sức khoẻ ổn định nhưng ngày 27/2, những người trên đã được lấy mẫu máu gửi đi xét nghiệm. Cùng ngày, một người Hàn Quốc có nguyện vọng trở về nước (đã đặt vé máy bay khứ hồi bay về Hàn Quốc trong đêm). 

Tuy nhiên, do chưa đủ điều kiện lên máy bay nên Sở Y tế Gia Lai và Cảng hàng không Pleiku không đồng ý để người này lên chuyến bay tới TP Hồ Chí Minh và về nước trong đêm. Cuối cùng, người này được lực lượng chức năng đưa quay trở lại khu cách ly tại Kon Tum. 

Kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2, hai người Hàn Quốc vẫn phải cách ly - Ảnh 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại