Tự tin thái quá vào HLV Hàn Quốc, báo Indonesia đưa ra ý kiến sai lầm về ĐT Việt Nam

Linh Đan |

Dù đang xếp bét bảng G vòng loại World Cup 2022 với 5 trận toàn thua nhưng truyền thông Indonesia có niềm tin rất lớn vào việc đội nhà sẽ lột xác dưới thời tân HLV Shin Tae-yong.

Theo đó, trong bài viết có tiêu đề "Sợ gặp đội tuyển quốc gia Indonesia, Việt Nam cũng tham gia việc nhập tịch cầu thủ", tờ Indosport nhắc tới trường hợp thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn và cho rằng Việt Nam cảm thấy lo lắng khi sắp phải gặp Indonesia nên cũng sốt sắng nhập tịch cầu thủ như UAE và Malaysia.

"ĐT Indonesia dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae-yong dường như là một mối lo ngại lớn cho Việt Nam và UAE khi chạm trán nhau tại vòng loại World Cup 2022.

Cách đây không lâu, UAE đã nhập tịch 2 cầu thủ chơi ở vị trí tiền đạo là Caio Canedo (gốc Brazil) và Sebastian Tagliabue (gốc Argentina). Và sau UAE, đến lượt Việt Nam cũng đang tiến hành nhập tịch một thủ môn gốc Czech là Filip Nguyen.

Ngoài ra, Malaysia trước đó cũng hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch cho cầu thủ gốc Kosovo, Liridon Krasnniqi. Rõ ràng, sự xuất hiện của HLV Shin Tae-yong có tác động lớn đến bóng đá trong khu vực", tờ Indosport viết.

Tự tin thái quá vào HLV Hàn Quốc, báo Indonesia đưa ra ý kiến sai lầm về ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Shin Tae-yong chỉ mới đảm nhận công việc tại Indonesia hồi đầu tháng 1 năm nay.

Trong bài viết của mình, Indosport cũng đưa ra thông tin cho biết Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh khẳng định việc nhập tịch cho Filip Nguyễn sẽ được hoàn thành trước lượt trận vòng loại World Cup vào cuối tháng 3 tới. Tuy nhiên đây là thông tin hoàn toàn không chính xác.

Trong cuộc trao đổi thông tin với truyền thông hôm 25/2 vừa qua, ông Lê Hoài Anh chỉ khẳng định VFF vẫn theo sát trường hợp của Filip Nguyễn, chứ không hề đưa ra mốc thời gian cụ thể nào. Thậm chí, hiện tại Filip Nguyễn cũng đang gặp khó khăn về giấy tờ cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và khó có thể hoàn thành sớm thủ tục.

"Với trường hợp của Filip Nguyễn, thực ra tất cả thủ tục cần thiết chúng tôi đã trao đổi với gia đình cậu ấy, việc nhập tịch phụ thuộc vào bản thân cầu thủ. Chúng tôi luôn theo sát và hỗ trợ gia đình Filip Nguyễn", vị Tổng thư ký VFF nói.

Tự tin thái quá vào HLV Hàn Quốc, báo Indonesia đưa ra ý kiến sai lầm về ĐT Việt Nam - Ảnh 2.

Thông tin tờ Indosport đưa ra về trường hợp của Filip Nguyễn sai hoàn toàn bản chất.

Và trên thực tế, việc Filip Nguyễn xin nhập quốc tịch Việt Nam đã diễn ra từ rất lâu, chứ không hề có chuyện vì HLV Shin Tae-yong đến nhậm chức tại Indonesia thì VFF mới sốt sắng nhập tịch cầu thủ như quan điểm của tờ Indosport.

Rõ ràng, việc có được một HLV từng giúp Hàn Quốc đánh bại Đức tại World Cup 2018 khiến cho truyền thông Indonesia đang có kỳ vọng rất lớn vào sự thay đổi của ĐTQG sau chuỗi ngày dài thất vọng.

Tuy nhiên để đưa ra nhận xét rằng vì sự xuất hiện của HLV Shin Tae-yong khiến cho các quốc gia khác ồ ạt nhập tịch cầu thủ để đối phó rõ ràng hơi khiên cưỡng. Chưa kể đến việc, thông tin được đưa ra đã sai lệch với bản chất như trường hợp của Filip Nguyễn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại