Người đàn ông dâm ô với bé gái 9 tuổi ở Sài Gòn bị người dân nghi là bắt cóc trẻ em

Minh Toàn |

Người đàn ông thấy bé gái 9 tuổi nên tiếp cận rồi nhờ xếp lại ghế và cho 50 ngàn đồng. Tiếp đó, Sang kêu bé lên xe chở đi chơi và tìm chỗ vắng để thực hiện hành vi dâm ô bé.

Ngày 27/2, Công an quận 8, TPHCM đang giữ hình sự đối tượng Đào Ngọc Sang (58 tuổi, ngụ quận 10) để điều tra về hành vi "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi". Nạn nhân là bé Huyền Trang (tên đã thay đổi, 9 tuổi, ngụ quận 8).

Theo điều tra, khoảng 18h30 ngày 26/2, Sang chạy xe máy vào con hẻm nằm trên đường Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8, TPHCM. Lúc này, bé Huyền Trang đi xe đạp ngang qua nên Sang nói bé gái xếp lại ghế và trả công 50 ngàn đồng thì bé đồng ý.

Tiếp đó, Sang kêu bé Huyền Trang lên xe và chở đi chơi. Sang chở vào tới địa chỉ trước căn nhà số 2620 đường Phạm Thế Hiển để thực hiện hành vi dâm ô. Bé gái 9 tuổi khóc thì Sang sợ người dân phát hiện nên chở về vị trí cũ.

Người đàn ông dâm ô với bé gái 9 tuổi ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Sang mặc áo trắng ngồi lúc bị công an đưa về trụ sở.

Khi Sang trên đường thì cha bé Huyền Trang phát hiện báo cho công an. Trong quá trình công an tiến hành đưa Sang về trụ sở làm việc thì nhiều người dân đã quay clip, chụp hình ảnh đăng lên mạng nói rằng đây là vụ bắt cóc trẻ em. Công an quận 8 khẳng định sự việc không phải là bắt cóc như nhiều tài khoản đăng tải.

Trong sáng 27/2, công an đã đưa cháu Huyền Trang đến Trung tâm pháp y TPHCM để giám định ADN. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại