Sáng chói ở giải châu lục, Công Phượng sẽ dùng Hà Nội FC làm bàn đạp cho sự trở lại?

Đoàn Dự |

Cả Công Phượng lẫn TP.HCM đều có nhiều ký ức không vui khi phải gặp Hà Nội FC. Liệu khi kết hợp với nhau, họ có thể trả lại những nón nợ chồng chất ấy?

Sau nhiều ngày phải hoãn lại vì đại dịch corona, ngày 1/3 tới trận Siêu cúp Quốc gia giữa TP.HCM vs Hà Nội FC sẽ diễn ra. Trong những năm trước, trận Siêu cúp này không quá đáng chú ý nhưng lần này, nó đang là tiêu điểm để NHM phải chờ đợi.

Trong tâm lý "đói bóng đá" của nhiều NHM, việc Công Phượng đầu quân cho TP.HCM và liên tiếp tỏa sáng, ghi bàn tại AFC Cup là lý do chính để CĐV háo hức chờ xem hai đội bóng mạnh bậc nhất Việt Nam đại chiến.

Sáng chói ở giải châu lục, Công Phượng sẽ dùng Hà Nội FC làm bàn đạp cho sự trở lại? - Ảnh 1.

Trong quá khứ, TP.HCM đã quá nhiều lần phải ôm hận trước Hà Nội FC. Trở lại V.League vào năm 2017, họ thua liền Hà Nội 1-3 và 0-4. Ở mùa 2018, Hà Nội tiếp tục thắng TP.HCM tới 4-1 và 6-3. Nhưng tại V.League 2019, năm TP.HCM vươn lên không tưởng để đoạt ngôi Á quân, mọi thứ có biến chuyển tích cực. Trên sân khách, TP.HCM chỉ còn thua Hà Nội 0-1 và hòa 2-2 trên sân nhà.

Sự thay đổi ấy khiến nhiều người đặt niềm tin rằng trong tương lai gần, TP.HCM có thể đoạt được chiến thắng trước nhà ĐKVĐ.

Sáng chói ở giải châu lục, Công Phượng sẽ dùng Hà Nội FC làm bàn đạp cho sự trở lại? - Ảnh 2.

Về phần Công Phượng, dù cũng cùng HAGL có không ít chiến thắng trước Hà Nội FC song đi kèm là rất nhiều lần thảm bại. Năm 2015 khi lần đầu lên V.League, Công Phượng ghi 1 bàn thắng ở SVĐ Hàng Đẫy ở lượt đi nhưng CLB phố Núi vẫn thua Hà Nội FC 3-4.

Mùa 2017 khi trở về từ Mito Hollyhock, Công Phượng tiếp tục cùng HAGL đụng độ Hà Nội tại Hàng Đẫy ở lượt đi và thua trắng 0-3.

Đáng chú ý, ở mùa 2015 và 2017, Công Phượng đều cùng HAGL thắng Hà Nội FC với cùng tỷ số 3-2 trên sân nhà tại giai đoạn cuối khi đang chật vật trụ hạng. Các chiến thắng này có ý nghĩa cực lớn với CLB phố Núi (bản thân Công Phượng là người ấn định chiến thắng 3-2 vào năm 2017 khi ghi bàn tại phút 89), nhưng lại mang nhiều điều tiếng vì có nhiều diễn biến quá đỗi bất ngờ.

Sáng chói ở giải châu lục, Công Phượng sẽ dùng Hà Nội FC làm bàn đạp cho sự trở lại? - Ảnh 3.

Ở mùa 2018, cặp đôi Hà Nội - HAGL bắt đầu bằng chiến thắng 5-0 cho CLB Thủ đô trên sân nhà tại vòng 3 V.League. Công Phượng bất lực và bị thay ra ở phút 69. Lượt về trên sân nhà, giống năm 2015 và 2017, HAGL tiếp tục nã 3 bàn vào lưới Hà Nội FC. Công Phượng cũng ghi bàn ở phút 52. Nhưng lần này, Hà Nội FC ghi tới 5 bàn, thắng chung cuộc 5-3.

Tại cúp Quốc gia, lần này đôi bên đụng độ nhau hòa 2-2 tại Pleiku và hòa 1-1 tại Hàng Đẫy, Hà Nội đi tiếp nhờ bàn thắng sân khách.

Thắng Hà Nội ở các trận gây tranh cãi nhưng mỗi khi thua thì thua theo kiểu bị nghiền ép, có thể nói trong ký ức Công Phượng, đội bóng Thủ đô là địch thủ gây rất nhiều áp lực.

Sáng chói ở giải châu lục, Công Phượng sẽ dùng Hà Nội FC làm bàn đạp cho sự trở lại? - Ảnh 4.

Công Phượng đang sáng chói tại TP.HCM khi ghi liền 2 bàn ở 2 trận AFC Cup.

Song ở thời điểm hiện tại, Công Phượng sẽ đụng độ kình địch cũ trong thế rất khác. Bên cạnh Công Phượng là một TP.HCM được xem có lực để đấu một trận sòng phẳng cùng Hà Nội FC. Bản thân ngôi sao xứ Nghệ cũng đang chói sáng, xua đi ám ảnh phải dự bị dài hạn tại Incheon United cùng STVV trong gần suốt năm 2019.

Sự kết hợp giữa 2 bên từng chịu nhiều đau khổ vì Hà Nội FC chắc chắn sẽ khiến chiến ý của họ lên cao. Liệu TP.HCM có thể dùng nhà ĐKVĐ V.League làm bàn đạp chinh phục mùa giải 2020 hay không? Câu trả lời còn phải chờ, chỉ có thể dự đoán trước rằng cuộc chiến tranh Siêu cúp Quốc gia sẽ rất hấp dẫn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại