Công Phượng: "Tôi không được phép kiêu ngạo và nghĩ mình là cầu thủ từng tới châu Âu!"

Linh Đan |

Công Phượng đã có những trải lòng về việc tìm lại được phong độ tại TP.HCM, sau một năm nhiều khó khăn tại Hàn Quốc và Bỉ.

Hai trận đấu vừa qua của TP.HCM tại AFC Cup ghi dấu ấn đậm nét của Công Phượng, với 2 bàn thắng cùng việc hòa nhập tốt với lối chơi của toàn đội. Những gì Công Phượng thể hiện chính là điều người hâm mộ mong chờ từ rất lâu, sau suốt 1 năm chứng kiến cầu thủ này vật lộn với khó khăn vì ít được thi đấu tại Incheon United (Hàn Quốc) và Sint Truidense (Bỉ).

Mới đây, Công Phượng đã có những trải lòng trong cuộc phỏng vấn riêng với Fox Sport Asia về quãng thời gian khó khăn ở nước ngoài cũng như tâm thế hiện tại của bản thân, khi đang dần hòa nhập tốt dưới bàn tay chỉ đạo của HLV Chung Hae-seong tại TP.HCM.

Công Phượng: Tôi không được phép kiêu ngạo và nghĩ mình là cầu thủ từng tới châu Âu! - Ảnh 1.

Sau hơn 1 năm, Công Phượng mới lại ghi bàn trong 2 trận đấu liên tiếp.

"Rõ ràng, năm vừa qua rất khó khăn với tôi. Đó có lẽ chính là quãng thời gian khó khăn nhất trong sự nghiệp, khi ở Hàn Quốc và Bỉ tôi không được ra sân nhiều", Công Phượng mở đầu cuộc trò chuyện.

"Đó không phải là một quyết định dễ dàng để đưa ra nhưng sau khi lựa chọn trở về Việt Nam, tôi đã nói với bản thân mình rằng quãng thời gian ở Hàn Quốc và Bỉ không phải đi du lịch. Tôi đã học được rất nhiều mặc dù tôi ít khi được ra sân. Bóng đá cũng còn là câu chuyện về những trải nghiệm nữa, vì vậy tôi sẽ chấp nhận nó, quay trở lại và không xem bản thân mình là một cầu thủ từng đến châu Âu chơi bóng.

Tôi phải bắt đầu lại từ đầu. Môi trường bây giờ dễ dàng hơn rất nhiều với sự giúp đỡ từ mọi người trong đội bóng. Vì vậy vấn đề bây giờ nằm ở tôi.

Tôi phải làm việc chăm chỉ hơn, phải chứng minh bản thân một lần nữa và theo thời gian, tôi nghĩ tôi sẽ cải thiện được màn trình diễn của mình.

Ngay bây giờ, tại thời điểm này, tôi không muốn trở nên kiêu ngạo. Tôi muốn giữ được khiêm tốn. Cảm ơn vì những trải nghiệm tôi đã có trong năm qua và tôi sẽ tiếp tục tiến lên vì bóng đá là vậy", Công Phượng trải lòng về quyết định trở lại Việt Nam sau 1 năm thử sức ở nước ngoài.

Công Phượng: Tôi không được phép kiêu ngạo và nghĩ mình là cầu thủ từng tới châu Âu! - Ảnh 2.

Tiếp tục câu chuyện về sự hòa nhập của mình sau khi trở lại Việt Nam và khoác áo TP.HCM, tiền đạo sinh năm 1995 chia sẻ suy nghĩ của mình về những gì đã thể hiện tại AFC Cup.

"Về trận gặp Hougang United vừa rồi, chúng tôi đã giành được 3 điểm, đó là điều quan trọng nhất. Tuy nhiên với màn trình diễn chung của cả đội, chắc hẳn vẫn có những điều thất vọng đọng lại.

Đó là chiến thắng đầu tiên của TP.HCM tại AFC Cup, nhưng vẫn có nhiều thứ chúng tôi phải hoàn thiện. Toàn đội đã nỗ lực rất nhiều và chơi tốt, tuy nhiên rõ ràng màn trình diễn ở hiệp 1 và hiệp 2 có những sự khác biệt. Đó là điều chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận.

Tôi hơi thất vọng với cách đội để thủng lưới. Có lẽ chúng tôi đã bị xuống sức, cộng với việc không quen chơi trên sân cỏ nhân tạo nữa. Ở hiệp 1 TP.HCM đã chơi rất tốt, với tinh thần cao và mọi thứ đều ổn, nhưng có lẽ sang hiệp 2 chúng tôi đã hơi quá tự tin. Tất nhiên tôi không muốn đổ lỗi quá nhiều cho mặt cỏ nhân tạo vì cả hai đội đều phải thi đấu trên cùng một mặt sân, nhưng rõ ràng là nó đã gây ra ảnh hưởng với TP.HCM".

Công Phượng: Tôi không được phép kiêu ngạo và nghĩ mình là cầu thủ từng tới châu Âu! - Ảnh 3.

TP.HCM đã trải qua một trận đấu với nhiều cung bậc cảm xúc.

Dù vẫn còn những điều chưa hài lòng, tuy nhiên Công Phượng khẳng định mình sẽ cùng đồng đội hoàn thiện hơn trong thời gian tới để hướng đến những kết quả tốt nhất.

"Dù sao đó chỉ là những điều nhỏ nhặt và quan trọng là chúng tôi đã có được 4 điểm sau 2 trận sân khách tại AFC Cup.

Bóng đá là vậy, chúng ta cần phải tiến lên phía trước, dần cải thiện mình và khắc phục những điểm còn hạn chế.

Không ai được phép thỏa mãn quá nhiều sau một chiến thắng. Chúng tôi sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn. Các đồng đội, HLV và tôi đều hiểu điều đó. Vì thế, hãy cùng chờ xem chúng ta sẽ đạt được kết quả như thế nào trong các trận đấu sắp tới".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại