Tuyển Việt Nam 'ngắm bắn' Vòng loại World Cup

N.P |

Trong bối cảnh đang dẫn đầu bảng G Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, LĐBĐVN (VFF) và HLV Park Hang Seo đã thống nhất mục tiêu tiến vào vòng 3. Đội tuyển Việt Nam cũng hướng tới việc bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup 2020.

Trở về từ Hàn Quốc hôm 23/2, HLV Park Hang Seo hôm qua có cuộc làm việc với VFF liên quan các kế hoạch của ĐTQG trong năm 2020. Theo tìm hiểu, tại cuộc làm việc diễn ra ở trụ sở VFF, đôi bên đã thống nhất 2 mục tiêu quan trọng nhất năm nay, là AFF Cup 2020 và Vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Cụ thể tại AFF Cup 2020, mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là phấn đấu bảo vệ thành công cúp vô địch đoạt được năm 2018. Trong khi đó ở Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, HLV Park Hang Seo có nhiệm vụ đưa đội tuyển Việt Nam vào vòng loại thứ 3.

Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cho biết: “Đây thực chất là các mục tiêu đã nằm trong kế hoạch của năm 2020. Tuy nhiên trong khi làm việc, chúng tôi cũng thống nhất lại để HLV Park Hang Seo có thể đưa ra các yêu cầu cụ thể hỗ trợ cho việc hoàn thành nhiệm vụ. Tôi cho rằng đây là những đích ngắm cần thiết phải đặt ra. Chúng ta đang là đương kim vô địch AFF Cup nên mục tiêu đương nhiên là bảo vệ thành công chức vô địch, trong khi ở vòng loại World Cup chúng ta đang đầu bảng. Dĩ nhiên kế hoạch là vậy, phía trước chắc chắn còn nhiều khó khăn”.

Một trong những vấn đề bóng đá Việt Nam và ông Park phải đối diện là diễn biến dịch Covid-19, ảnh hưởng tới công tác chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam. Phía trước, thầy trò ông Park sẽ có chuyến hành quân dự báo rất khó trước Malaysia tại Vòng loại World Cup. Theo dự kiến, tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại tại Tp Hồ Chí Minh ngày 21/3 tới. Đội sẽ có trận giao hữu với Kyrgyzstan ngày 26/3 trước khi lên đường sang Kuala Lumpur đấu Malaysia. Như vậy, ông Park sẽ chỉ có 9 ngày để chuẩn bị.

Thời gian gấp gáp là một vấn đề, việc V-League hoãn ngày khai mạc cũng khiến ông Park khó đánh giá phong độ các cầu thủ để đảm bảo lựa chọn những quân bài tốt nhất. Trong khi đó một số vị trí ở đội tuyển Việt Nam hiện đã chắc chắn mất các lựa chọn số 1. Đơn cử như hành lang cánh phải ông Park sẽ không có sự phục vụ của Trọng Hoàng vì thẻ phạt.

Đây là trường hợp đáng tiếc nhất bởi Trọng Hoàng đang có phong độ rất cao thời gian qua. Một số phương án thay thế đang được nhắc tới như Văn Kiên (CLB Hà Nội), Phạm Xuân Mạnh (SLNA) hay Văn Thanh (HAGL). Ở hàng thủ, trung vệ Đình Trọng cũng vắng mặt vì thẻ phạt và ở tuyến giữa, tiền vệ Huy Hùng chấn thương không thể thi đấu. Phong độ kém ấn tượng của tiền vệ Quang Hải nhiều tháng qua cũng gây nghi ngại.

Trả lời đài KBS của Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo đánh giá trận đấu với Malaysia mang tính chất rất quan trọng với cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam. Tại bảng G, thầy trò ông Park đang dẫn đầu với 11 điểm sau 5 trận, hơn Malaysia đứng thứ nhì 2 điểm và Thái Lan 3 điểm. Nếu thắng Malaysia, cánh cửa vào vòng 3 sẽ mở rộng với đội tuyển Việt Nam.

Đây cũng là mục tiêu của ông Park và VFF. Mặc dù vậy, chuyến làm khách tại Bukit Jalil dự báo sẽ là thách thức cực lớn. Ở trận lượt đi trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam đã phải rất chật vật mới giành chiến thắng tối thiểu 1-0.

“Malaysia thời gian qua đã tiến hành nhập tịch một số cầu thủ. Họ chắc chắn sẽ đặt quyết tâm rất lớn khi thua chúng ta trong nhiều lần đối đầu 2 năm qua. Trong khi đó công tác chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam ít nhiều ảnh hưởng vì tình hình dịch bệnh. Mặc dù vậy chúng tôi xác định đây là chuyện bất khả kháng. VFF sẽ hỗ trợ tối đa để HLV Park Hang Seo hoàn thành tốt công việc” - Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại