"Kẹp giữa" Trung-Hàn, Triều Tiên mạnh tay phòng dịch dù chưa phát hiện ca nhiễm Covid-19 nào

Hải Võ |

Báo đảng Triều Tiên Rodong Sinmin kêu gọi người dân nước này không tập trung đông ở các địa điểm công cộng, nhằm ngăn ngừa dịch Covid-19.

CHDCND Triều Tiên đến nay vẫn chưa xác nhận bất kỳ trường hợp lây nhiễm Covid-19 nào, song nước này đã tăng cường đáng kể nỗ lực ngăn chặn virus corona mới (SARS-Cov-2) xâm nhập bằng cách siết chặt quản lý biên giới và cách ly những người nhập cảnh từ Trung Quốc - đất nước đang bị dịch bệnh tấn công.

"Cần nghiêm cấm tụ tập đông người ở những khu vực công cộng, bao gồm các nhà hàng ăn uống," báo Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên - nêu.

"Tụ tập đông người ăn uống và nói chuyện với nhau trong khi ngồi đối diện có thể đóng vai trò là con đường chính để lây bệnh truyền nhiễm," tờ báo viết.

Rodong cũng cảnh báo người dân Triều Tiên không được lơ là, bởi chỉ một trường hợp lây nhiễm Covid-19 cũng có thể mang đến những hậu quả "thảm họa" cho đất nước.

Triều Tiên đã nhanh chóng thực thi các biện pháp ngăn chặn virus corona kể từ cuối tháng 1 vừa qua, bao gồm kiểm soát chặt chẽ biên giới với Trung Quốc và yêu cầu người nhập cảnh từ các nước phải cách ly đến 30 ngày.

Hãng Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin, Triều Tiên mới đây đã hủy bỏ sự kiện giải marathon thường niên tổ chức tại thủ đô Bình Nhưỡng, như một phần nỗ lực chặn đứng sự lây lan của virus vào nước này, giữa bối cảnh dịch Covid-19 cũng đã bùng phát với mức độ nghiêm trọng ở Hàn Quốc.

Theo Yonhap, hiếm khi Triều Tiên hủy bỏ sự kiện thể thao nói trên - vốn được tổ chức từ năm 1981 nhằm kỷ niệm ngày sinh của nhà lập quốc Kim Nhật Thành, ông nội của chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Trong khi đó, đài CNN (Mỹ) ngày 24/2 nói rằng Triều Tiên cũng đang áp đặt biện pháp cách ly đối với các nhà ngoại giao nước ngoài tại Bình Nhưỡng.

Nguồn tin ẩn danh của CNN tiết lộ, các nhà ngoại giao được yêu cầu không rời khỏi cơ sở của họ, và toàn bộ chuyến bay đến/đi cũng được đình chỉ cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Các đại sứ quán ở Bình Nhưỡng được yêu cầu tiến hành cách ly từ đầu tháng 2, theo dự kiến đến ngày 1/3 - nguồn tin cho biết.

Kẹp giữa Trung-Hàn, Triều Tiên mạnh tay phòng dịch dù chưa phát hiện ca nhiễm Covid-19 nào - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại