Loạt thành phố xung quanh căn cứ ở Hàn Quốc đã có dịch Covid-19, lực lượng Mỹ tuyên bố vẫn "vô sự"

Hải Võ |

Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) ngày 23/2 xác nhận chưa có trường hợp quân nhân Mỹ đồn trú nào bị nhiễm dịch Covid-19.

"Hiện số ca xác nhận nhiễm Covid-19 trong số quân nhân của USFK vẫn là 0, bất chấp số lượng ca bệnh của Hàn Quốc gia tăng đến hơn 550 trường hợp," thông cáo của USFK ngày 23 nêu.

"Nhờ tinh thần cảnh giác cao và tận dụng thẩm quyền của Bộ chỉ huy USFK để bảo vệ lực lượng, rủi ro đối với quân nhân và các cơ sở của USFK trên toàn bán đảo [liên Triều] vẫn ở mức TRUNG BÌNH."

Đến hôm nay, 24/2, chính phủ Hàn Quốc thông báo số ca xác nhận lây nhiễm ở nước này đã tăng vọt lên 763 và 7 người đã tử vong.

Hiện các trường hợp nhiễm Covid-19 đã được xác nhận ở 17 tỉnh và thành phố lớn, bao gồm cả Seoul, Daegu, Busan, Chinhae và Pyeongtaek - những thành phố nằm gần các căn cứ của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc.

USFK thúc giục quân nhân Mỹ cùng gia đình chú trọng hơn đến bảo vệ sức khỏe.

"Giữ gìn vệ sinh tốt là biện pháp phòng ngừa tốt nhất để kiểm soát sự lây lan của virus," thông cáo của lực lượng Mỹ nêu.

"Ban lãnh đạo và đội ngũ USFK đã thực thi các biện pháp kiểm soát, ngăn ngừa mạnh mẽ. Chúng ta phải bảo vệ lực lượng và cộng đồng bằng cách duy trì tinh thần sẵn sàng 'Chiến đấu ngay tối nay'."

Lực lượng Mỹ cũng nêu một số cách thức bảo vệ cá nhân, như tránh bắt tay hay tụ tập nhóm đông người.

Trước đó, từ hôm 20/2, USFK đã ban hành lệnh cấm lính Mỹ di chuyển đến hoặc rời khỏi thành phố Daegu, Hàn Quốc, sau khi tình hình dịch bùng phát nghiêm trọng ở thành phố này, với các ca lây nhiễm chủ yếu có liên quan đến một nhà thờ thuộc giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa).

Loạt thành phố xung quanh căn cứ ở Hàn Quốc đã có dịch Covid-19, lực lượng Mỹ tuyên bố vẫn vô sự - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại