Bỏ xa Thái Lan, dẫn đầu Đông Nam Á, nhưng Việt Nam vẫn nhận lời cảnh báo đáng lưu tâm

Lupo |

Còn rất nhiều thử thách dành cho bóng đá Việt Nam nếu muốn tiếp tục đà phát triển.

Theo BXH FIFA vừa được công bố, ĐT Việt Nam tiếp tục xếp thứ 94 thế giới với 1258 điểm. Tính trong khu vực châu Á, Việt Nam đứng thứ 15. Còn tính trong Đông Nam Á, Việt Nam vẫn đang dẫn đầu với khoảng cách khá xa so với đội đứng sau là Thái Lan (xếp thứ 113 thế giới).

Do trong tháng 1 không có nhiều trận đấu quốc tế nên BXH FIFA không diễn ra nhiều biến động. Sự "im ắng" này sẽ còn tiếp tục trong tháng 2, những thay đổi lớn sẽ đến vào tháng 3 khi các loạt trận giao hữu và vòng loại World Cup trở lại.

Bỏ xa Thái Lan, dẫn đầu Đông Nam Á, nhưng Việt Nam vẫn nhận lời cảnh báo đáng lưu tâm - Ảnh 1.

Top các đội tuyển đứng đầu châu Á trên BXH FIFA

Đứng đầu ở cấp độ ĐTQG, song Việt Nam lại vừa tụt hạng ở BXH cấp CLB. Theo thống kê từ Footy Ranking, Việt Nam vừa rơi 1 bậc từ 16 xuống 17 châu Á về năng lực cạnh tranh của các CLB.

Nguyên nhân là do 2 đại diện V.League đều không thi đấu thành công ở lượt trận mở màn AFC Cup 2020. Than Quảng Ninh thua đậm trên sân khách, trong khi CLB TP.HCM chỉ giành được 1 điểm trên đất Myanmar. Việt Nam mới tích lũy được 0,467 điểm ở mùa giải 2020, thua Singapore, Malaysia hay thậm chí cả Myanmar.

Bỏ xa Thái Lan, dẫn đầu Đông Nam Á, nhưng Việt Nam vẫn nhận lời cảnh báo đáng lưu tâm - Ảnh 2.

CLB TP.HCM thi đấu tại AFC Cup 2020

Mùa giải trước, Hà Nội FC và Bình Dương đã đem về tới 10,752 điểm tích lũy, biến Việt Nam trở thành liên đoàn có năng lực cạnh tranh cấp độ CLB tiến bộ nhất Đông Nam Á và top đầu châu Á.

Với những nỗ lực trên, V.League đã giành lại một suất vào thẳng vòng bảng AFC Champions League, bắt đầu từ mùa giải 2021. Nhưng nếu các đại diện Việt Nam không giữ được thành tích tốt, chúng ta hoàn toàn có thể đánh mất tấm vé quý giá này một lần nữa.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại