Tuyển thủ Việt Nam ra sân tại La Liga, cùng đội bóng TBN tiến gần nhóm tranh ngôi vô địch

Domino |

Phạm Đức Hòa đã có những trận đấu đầu tiên trong màu áo CLB O Parrulo Ferrol, đang chơi lại La Liga futsal Tây Ban Nha.

Sau thời gian tập huấn kéo dài vài tháng, tuyển thủ Việt Nam Phạm Đức Hòa chính thức gia nhập CLB O Parrulo Ferrol vào cuối tháng 1/2020. Và anh đã có những trận đấu đầu tiên trong màu áo mới tại giải La Liga futsal Tây Ban Nha, một trong các giải VĐQG futsal đẳng cấp nhất thế giới.

Trước khi sang TBN, Phạm Đức Hòa thuộc biên chế CLB Thái Sơn Nam. Anh sinh năm 1991, từng góp mặt tại Futsal World Cup 2016 cùng ĐT futsal Việt Nam. Đức Hòa đã giành 1 Quả bóng bạc và 1 Quả bóng đồng futsal Việt Nam.

Trong trận đầu tiên gặp Jaen, Đức Hòa vào sân từ ghế dự bị và thi đấu rất năng nổ. O Parrulo Ferrol chơi tốt và tạo ra nhiều cơ hội nhưng lại để thua sát nút 2-3. Ở trận đấu thứ hai, Đức Hòa đã được hưởng niềm vui chiến thắng khi O Parrulo Ferrol đánh bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp Cartagena.

Đội hình 2 bên có sự khác biệt rất lớn. O Parrulo Ferrol có lực lượng chủ chốt là các cầu thủ Tây Ban Nha cùng một số ngôi sao châu Á như Morioka, Takita (đều từ Nhật Bản) và Đức Hòa (Việt Nam). Ngược lại, Cartagena sử dụng rất nhiều cầu thủ Brazil.

Tuyển thủ Việt Nam ra sân tại La Liga, cùng đội bóng TBN tiến gần nhóm tranh ngôi vô địch - Ảnh 2.

Phạm Đức Hòa (áo trắng) tranh cướp bóng với đối thủ trong trận gặp Jaen

Chủ nhà O Parrulo Ferrol vươn lên dẫn trước ở phút thứ 10 nhưng bị đối phương dẫn lại 2-1 ngay trong hiệp một. Hiệp hai diễn ra đầy quyết liệt. O Parrulo Ferrol ngược dòng giành chiến thắng 3-2 nhờ 2 bàn thắng đến trong 2 phút xuất thần (từ 36 đến 37) của Martinez và Morioka. Trận này Đức Hòa tiếp tục góp mặt và có pha dứt điểm đáng chú ý.

Tuyển thủ Việt Nam ra sân tại La Liga, cùng đội bóng TBN tiến gần nhóm tranh ngôi vô địch - Ảnh 3.

Hình ảnh giới thiệu về Phạm Đức Hòa và số áo 19

Trên BXH La Liga futsal, O Parrulo Ferrol hiện xếp thứ 9, kém đội xếp thứ 8 Jaen 4 điểm. Với 9 vòng đấu còn lại, O Parrulo Ferrol đặt mục tiêu giành một vị trí trong top 8. Sau khi giai đoạn đấu vòng tròn kết thúc, top 8 sẽ thi đấu vòng chung kết theo thể thức loại trực tiếp. Mùa giải trước Barcelona là đội giành chức vô địch.

Những trận đấu tại TBN sẽ đem tới kinh nghiệm vô cùng quý giá cho Phạm Đức Hòa. Cùng với những gì mà Minh Trí và Thái Huy làm được trên đất Nhật Bản, các tuyển thủ futsal Việt Nam sẽ ngày càng được biết đến và có nhiều cơ hội ra nước ngoài thi đấu hơn.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại