Kyrgyzstan từng là bại tướng của Việt Nam ở giải đấu "kỳ lạ" trên đất Hàn Quốc

Linh Đan |

Bóng đá Việt Nam và Kyrgyzstan không có nhiều lần đối đầu trong quá khứ. Dù vậy, số lần chạm trán ít ỏi đó đều là những kỷ niệm đẹp đối với người hâm mộ Việt Nam.

Không lâu sau khi Iraq xin rút lui vì lo ngại dịch Covid-19, VFF đã nhanh chóng liên hệ và mời được Kyrgyzstan trở thành đối thủ giao hữu mới cho ĐT Việt Nam, trong quá trình chuẩn bị cho trận gặp Malaysia ở vòng loại World Cup 2022.

Trên thực tế, trận đấu giữa hai đội vào ngày 26/3 tới mới là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam và Kyrgyzstan đối đầu ở cấp độ ĐTQG. Tuy nhiên trong quá khứ, cũng đã có những cuộc chạm trán ở cấp độ trẻ giữa hai đội.

Kyrgyzstan từng là bại tướng của Việt Nam ở giải đấu kỳ lạ trên đất Hàn Quốc - Ảnh 1.

Đáng nhớ nhất chính là kỳ ASIAD 17 diễn ra tại Hàn Quốc vào năm 2014, nơi Olympic Việt Nam và Olympic Kyrgyzstan nằm ở cùng bảng H. Trước ngày ra quân, đây được xem là bảng đấu khó nhằn với thầy trò HLV Toshiya Miura khi ngoài đối thủ khó chơi như Kyrgystan, bảng đấu này còn có sự góp mặt của Iran, đội bóng đến từ nền bóng đá tốp đầu châu lục.

Tuy nhiên trong bối cảnh không nhận được nhiều kỳ vọng, Olympic Việt Nam đã tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất của giải đấu khi đè bẹp Olympic Iran 4-1 ngay trong ngày ra quân. Tiếp đà hưng phấn, HLV Miura và các học trò hạ nốt Olympic Kyrgyzstan với tỉ số 1-0 nhờ pha lập công từ chấm 11m của tiền vệ Vũ Minh Tuấn.

Kết quả này không chỉ giúp Olympic Việt Nam đi tiếp mà còn tạo nên dấu mốc mới cho bóng đá nước nhà, khi lần đầu tiên chúng ta lọt vào vòng loại trực tiếp tại ASIAD với tư cách nhất bảng.

Đến năm 2016, Việt Nam và Kyrgyzstan tiếp tục nằm chung bảng tại VCK U16 châu Á tổ chức tại Ấn Độ. Đây lại là một giải đấu ấn tượng nữa của Việt Nam khi lần lượt đánh bại Australia (3-2) và Kyrgyzstan (3-1) để cùng Nhật Bản giành vé đi tiếp vào tứ kết.

Kyrgyzstan từng là bại tướng của Việt Nam ở giải đấu kỳ lạ trên đất Hàn Quốc - Ảnh 2.

Tiền vệ Vũ Minh Tuấn trong trận gặp Olympic Kyrgyzstan ở vòng bảng ASIAD 17.

Trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất, Kyrgyzstan hiện xếp hạng 96, thấp hơn Việt Nam 2 bậc. Đội bóng đến từ khu vực Trung Á hiện sở hữu lực lượng với độ tuổi trung bình khá trẻ, khoảng 25 tuổi. Cùng với đó, Kyrgyzstan cũng có khá nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu cho các CLB của Đức, Belarus, Thổ Nhĩ Kỳ.

Đáng chú ý, trong thành phần đội bóng này còn có 2 cầu thủ am hiểu khá rõ bóng đá Đông Nam Á. Đó là trường hợp của là hậu vệ Tamirlan Kozubaev, đang chơi cho CLB Persita, Indonesia và tiền đạo Vitalij Lux, người hiện đầu quân cho CLB Suphanburi, Thái Lan.

Kyrgyzstan từng là bại tướng của Việt Nam ở giải đấu kỳ lạ trên đất Hàn Quốc - Ảnh 3.

Vitalij Lux (số 19) ăn mừng cùng các đồng đội tại Asian Cup 2019.

Tại vòng loại World Cup 2022, Kyrgystan hiện đang đứng thứ 2 tại bảng F với 7 điểm sau 5 trận (thắng 2, hòa 1, thua 2), xếp sau Nhật Bản với 5 điểm ít hơn.

Ngoài việc cũng được nghỉ ở lượt trận ngày 26/3, lý do khiến Kyrgyzstan nhận lời tới Việt Nam đá giao hữu là bởi họ sẽ có trận đấu tiếp theo ở bảng F gặp chủ nhà Myanmar vào ngày 31/3. Đây sẽ là cơ hội tốt để đội của HLV Krestinin cọ xát và làm quen với khí hậu Đông Nam Á. Còn nhớ ở trận lượt đi, Kyrgyzstan đã đè bẹp Myanmar với tỉ số 7-0.

Trước đó tại Asian Cup 2019, Kyrgyzstan cũng từng đánh bại một đội bóng Đông Nam Á khác là Philippines (3-1), qua đó giành quyền lọt vào vòng 1/8 với tư cách 1 trong 4 đội xếp thứ 3 xuất sắc nhất. Dù vậy, không giống như ĐT Việt Nam, Kyrgyzstan đã phải dừng chân ngay ở vòng đấu này sau trận thua chủ nhà UAE với tỉ số 2-3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại