Rào cản nào khiến Lee Nguyễn khó về TP.HCM?

Hà Phương |

Ngoài mức giá chuyển nhượng chưa thống nhất, sẽ có không ít vấn đề Lee Nguyễn cần cân nhắc liệu có nên về CLB TP.HCM?

Thông tin CLB TP.HCM đang xúc tiến đàm phán để đưa tiền vệ gốc Việt Lee Nguyễn về chơi bóng ở sân Thống Nhất tại mùa giải 2020 liên tục nóng lên trong những ngày qua. Nếu thương vụ hoàn tất, HLV Chung Hae-seong sẽ yên tâm hơn khi xây dựng lối chơi cho CLB TP.HCM với chuyên gia kiến tạo Lee Nguyễn và chân sút đang tìm lại bản năng "sát thủ" của mình là Công Phượng.

Nhiều người còn cho rằng nếu được cùng chơi trong màu áo TPHCM, kỹ năng kiểm soát bóng và chuyền bóng tinh tế của cầu thủ người Mỹ gốc Việt sẽ trở thành "bệ phóng" cho Công Phượng bùng nổ trên hàng công đội bóng chủ sân Thống Nhất.

Tuy nhiên khả năng Lee Nguyễn trở thành thành viên của đội đương kim Á quân V-League lúc này vẫn còn bỏ ngỏ. Ngoài việc chưa tìm được tiếng nói chung về mức giá chuyển nhượng, còn có những nguyên nhân sâu xa khác khiến cho Lee Nguyễn hẳn phải đắn đo về lời đề nghị của CLB TPHCM.

Rào cản nào khiến Lee Nguyễn khó về TP.HCM? - Ảnh 1.

Những người hâm mộ bóng đá Việt Nam chắc rằng chưa quên Lee Nguyễn đã phải chật vật như thế nào ở phố Núi rồi đất Thủ trong giai đoạn 2009-2011. Thậm chí anh còn bị chấn thương cổ chân dai dẳng sau khi dẫm phải một cái hố trên sân tập ở Bình Dương khiến anh không thể hiện được gì nhiều trong giai đoạn này.

Mà đấy là khi Lee Nguyễn còn đang ở đỉnh cao phong độ. Còn giờ đây tiền vệ này đã 34 tuổi, đã bước qua bên kia sườn dốc của sự nghiệp cầu thủ và không chắc đã có thể thích nghi với môi trường bóng đá Việt Nam (nếu đồng ý ký hợp đồng với đội bóng chủ sân Thống Nhất).

Thêm vào đó, TP.HCM - đội bóng đang đặt vấn đề với Lee Nguyễn hiện tại cũng chưa phải là CLB đẳng cấp hàng đầu như Hà Nội, sở hữu lực lượng đông đảo. Nếu cập bến nơi đây, Lee Nguyễn rất có thể sẽ phải liên tục đảm đương những trách nhiệm nặng nề nơi tuyến giữa của đội bóng Sài thành.

Rào cản nào khiến Lee Nguyễn khó về TP.HCM? - Ảnh 2.

Hàng tiền vệ của TP.HCM hiện tại nổi bật chỉ có Hoàng Thịnh, Văn Thuận là thuộc hàng "có số má". Những cầu thủ còn lại đều chỉ có trình độ ở mức trung bình khá và khi TP.HCM phải căng mình ra chiến đấu trên nhiều đấu trường như AFC Cup, V-League hay Cúp quốc gia thì không dễ để 1 cầu thủ 34 tuổi như Lee Nguyễn đảm bảo thể lực và phong độ tốt nhất để cáng đáng tuyến giữa.

Một vấn đề khác có lẽ cũng ám ảnh Lee Nguyễn, đó chính là mặt sân chất lượng không tốt của đa số đội bóng Việt Nam hiện tại. Ngoài TP.HCM hay Hà Nội, mặt sân của nhiều CLB khác cũng chưa được tốt để Lee Nguyễn có thể chơi thứ bóng đá hào hoa và kỹ thuật của mình.

Vì thế chắc chắn Lee Nguyễn sẽ phải cân nhắc hết sức kỹ càng trước khi đi đến quyết định: đồng ý hay không đồng ý quay trở lại chơi bóng ở dải đất hình chữ S.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại