Cầm rìu 'hỏi thăm' đám cưới, nam thanh niên lĩnh án

Hồng Mây |

Đến đám cưới để “hỏi thăm” người bạn vừa bị đánh, Tường mâu thuẫn với bạn cùng làng rồi vung rìu chém người này.  nam thanh niên phải trả giá về tội “Cố ý gây thương tích”.

Ngày 18/2, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Quang Tường (SN 1995, ở Kim Lũ, Sóc Sơn, Hà Nội) ra xét xử về tội “Cố ý gây thương tích”. Phiên tòa được mở theo kháng cáo đề nghị tăng hình phạt với bị cáo của bị hại trong vụ án.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Quang Tường cùng làng với bị hại là anh Nguyễn Quý Hà. Chiều 2/1/2018, Tường nhận được điện thoại của một người bạn bảo xem Nguyễn Văn Côn (bạn của Tường) bị đánh thế nào. Tường đã cầm theo tuýp sắt có đầu gắn dao (rìu) đi tới đám cưới – nơi xảy ra xô xát.

Tại đám cưới, Tường gặp anh Hà. Lời qua tiếng lại, hai bên cãi chửi nhau. Tường cầm rìu lao vào chém anh Hà khiến nạn nhân bị thương lòng bàn tay và tay phải.

Sau đó, Tường mất đà, ngã xuống đường. Nhóm thanh niên ở hiện trường đã xông vào đánh Tường. Cuộc ẩu đả chỉ dừng lại khi được mọi người can ngăn.

Anh Hà và Tường sau đó được đưa tới bệnh viện điều trị. Theo kết luận giám định thương tích, anh Hà bị tổn hại 22% sức khỏe.

Trước Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Tường khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và xin HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho mình. Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND huyện Sóc Sơn tuyên phạt bị cáo Tường 26 tháng tù theo đúng tội danh bị truy tố.

Bởi theo HĐXX, hành vi phạm tội của bị cáo gây tổn hại sức khỏe của người khác, gây mất trật tự trị an trong khu vực. Bị cáo đã dùng dạng rìu là hung khí nguy hiểm chém vào tay anh Hà gây tổn hại sức khỏe.

Do đó, việc đưa bị cáo ra xét xử trước pháp luật là cần thiết nhằm răn đe, giáo dục, góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm.

Cho rằng mức án trên là quá nhẹ với bị cáo, sau phiên tòa sơ thẩm, bị hại là anh Hà đã kháng cáo, đề nghị tăng hình phạt.

Sau khi xét xử, HĐXX TAND TP Hà Nội đã chấp nhận kháng cáo của bị hại. Theo đó, tòa phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Tường 38 tháng tù (tăng 12 tháng) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại