Bắt khẩn cấp "tú ông" chém người do mâu thuẫn trong quán karaoke

Thanh Vạn |

Thấy nhóm Quốc cầm hung khí nên nhóm thanh niên xã Phổ Vinh hoảng sợ bỏ chạy, Toàn chạy vấp ngã nên bị Quốc lao tới dùng rựa bờ chém vào đỉnh đầu gây thương tích nặng.

Chiều 18.2, Đại tá Đào Quang Minh, trưởng công an huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) thông tin: Cơ quan này vừa bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra đối với Nguyễn Duy Quốc (tên thường gọi là Cu Ghẻ, 32 tuổi, trú ở thôn Phước Thượng, xã Phổ Nhơn) và Lê Lý Vũ tên thường gọi là Cu Đực, 25 tuổi, ở thôn An Thường, xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ về hành vi "Cố ý gây thương tích". Cả hai là các "tú ông" chuyên môi giới gái mại dâm cho khách.

Thông tin ban đầu, chiều ngày 12.02, Lê Lý Vũ chở bạn gái đến quán karaoke Blusky (ở tổ dân phố 4, thị trấn Đức Phổ) chơi thì bị một số thanh niên ở xã Phổ Vinh trêu ghẹo bạn gái nên Vũ điện thoại cho Quốc đến quán giải quyết.

Lúc này giữa 2 bên xảy ra cãi vả, xô xát; Vũ và Quốc rượt đánh nhóm thanh niên ở xã Phổ Vinh bỏ chạy.

Đến khoảng 20h cùng ngày, khi đang ngồi nhậu cùng bạn ở quán 68 (xã Phổ Ninh), Quốc và Vũ nghe tin nhóm thanh niên xã Phổ Vinh đang tìm mình nên 2 nam thanh niên này cầm theo rựa bờ, dao tự chế đi tìm đánh lại.

Bắt khẩn cấp tú ông chém người do mâu thuẫn trong quán karaoke - Ảnh 1.
Bắt khẩn cấp tú ông chém người do mâu thuẫn trong quán karaoke - Ảnh 2.

Nguyễn Duy Quốc và Lê Lý Vũ tại cơ quan công an

Khi đến đoạn ngã 4 đường Hùng Vương- Nguyễn Chánh (xã Phổ Minh) thì gặp được nhóm thanh niên xã Phổ Vinh, trong đó có Nguyễn Văn Toàn – 26 tuổi ở thôn Đông Thuận, xã Phổ Vinh.

Thấy nhóm Quốc cầm hung khí nên nhóm thanh niên xã Phổ Vinh hoảng sợ bỏ chạy, Toàn chạy vấp ngã nên bị Quốc lao tới dùng rựa bờ chém vào đỉnh đầu gây thương tích nặng.

Sau đó nhóm Vũ, Quốc bỏ trốn cho đến khi bị lực lượng công an bắt giữ.

"Hiện Nguyễn Văn Toàn đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa Đà Nẵng, lực lượng công an đã tiếp xúc được và tiến hành giám định thương tật", đại tá Minh thông tin thêm.

Công an huyện Đức Phổ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại