Đằng sau đường kiến tạo của Đoàn Văn Hậu, thầy Park đang rơi vào cảnh "dở khóc dở cười"

Domino |

Trong màu áo Jong Heerenveen (đội trẻ Heerenveen), Đoàn Văn Hậu đang có những màn trình diễn khá ấn tượng, được người hâm mộ đánh giá cao.

Liên tiếp những trận đá chính trong màu áo Jong Heerenveen, Văn Hậu ngày càng khẳng định được vị trí của mình. Chơi ở vị trí trung vệ, cầu thủ người Thái Bình được người hâm mộ khen ngợi bởi những tình huống cản phá tỉnh táo, quyết đoán, giúp đội nhà mới chỉ lọt lưới 1 bàn sau 3 trận đầu tiên của vòng đấu tranh chức vô địch.

Bên cạnh đó, Văn Hậu cũng phối hợp tốt với các đồng đội trong các pha chuyền bóng, di chuyển. Ở trận đấu gần nhất gặp Jong VVV, anh còn thực hiện một đường phất bóng dài kiến tạo cho Smit ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0.

Đoàn Văn Hậu kiến tạo cho đồng đội ghi bàn (nguồn: Youtube Tuyền Lê)

Cho dù chưa thể chen chân vào đội một Heerenveen, việc Đoàn Văn Hậu được thi đấu ở đội trẻ cũng là thông tin rất đáng mừng với HLV Park Hang-seo. Thời gian tại Hà Lan, Hậu có những tiến bộ đáng kể về mặt thể hình cũng như khả năng tranh chấp. HLV Jansen không hề giấu giếm ý định đào tạo cầu thủ 20 tuổi trở thành một chiến binh thực thụ nơi hàng phòng ngự.

Người hâm mộ Việt Nam cũng từng được chứng kiến sự khác biệt đến từ Văn Hậu tại SEA Games 30. Anh không hề ngán ngại bất cứ đối thủ nào trong những pha tranh chấp tay đôi. Có Văn Hậu, U22 Việt Nam tự tin vào các tình huống không chiến, cả phòng ngự lẫn tấn công.

Đó là thời điểm Văn Hậu mới sang Hà Lan chưa lâu. Giờ đây khi có thêm những chuyến tập huấn nghiệm ngặt cũng các trận đấu quyết liệt, Hậu sẽ còn tiến bộ hơn nữa.

Đằng sau đường kiến tạo của Đoàn Văn Hậu, thầy Park đang rơi vào cảnh dở khóc dở cười - Ảnh 2.

Văn Hậu không hề e ngại khi phải tranh chấp với các đối thủ trong khu vực

Tuy nhiên, đằng sau những tín hiệu lạc quan trong dài hạn, HLV Park Hang-seo cũng canh cánh nỗi lo cho vòng loại World Cup 2022 sắp trở lại. Vào tháng 3 tới, ĐT Việt Nam có chuyến làm khách quan trọng đến sân của đối thủ cạnh tranh trực tiếp Malaysia.

Thầy Park cần những nhân tố tốt nhất để giành một kết quả tốt, nhằm giữ vững lợi thế tại bảng G trong cuộc đua giành tấm vé đi tiếp. Văn Hậu đương nhiên là một trong những cái tên quan trọng nhất của ĐT Việt Nam. Chỉ có điều, khi trở về đội tuyển, anh sẽ thi đấu ở vị trí cầu thủ chạy cánh trái chứ không phải trung vệ.

Ở cấp độ ĐTQG, kể cả khi Đình Trọng bị treo giò, HLV Park Hang-seo vẫn nắm trong tay khá nhiều trung vệ xuất sắc như Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Duy Mạnh, Thành Chung, Hữu Tuấn. Với khả năng tấn công tốt, Văn Hậu được ưu tiên cho vị trí hậu vệ cánh trái.

Trong nhiều chiến dịch lớn từng trải qua, cánh trái của Văn Hậu là nơi nhiều lần tạo ra sự khác biệt cho ĐT Việt Nam. Chính Malaysia cũng đã ít nhất 3 lần ôm hận trước những tình huống tấn công bên cánh này tại AFF Cup 2018.

Hiện tại, thầy Park lại càng cần nhiều hơn đột biến đến từ hậu vệ người Thái Bình. Bởi hàng công ĐT Việt Nam đang có một cuộc khủng khủng hoảng nhỏ và chiến lược gia 62 tuổi muốn tận dụng tối đa sức bật của những cầu thủ chạy cánh.

Đằng sau đường kiến tạo của Đoàn Văn Hậu, thầy Park đang rơi vào cảnh dở khóc dở cười - Ảnh 3.

Văn Hậu đang thường xuyên chơi trung vệ tại Heerenveen

Liên tục thi đấu trung vệ tại Heerenveen có thể làm Văn Hậu mất đi phần nào cảm giác khi trở lại cánh trái. 2 vị trí này vốn yêu cầu những kỹ năng rất khác nhau. Tại VCK U23 châu Á 2020, HLV Park Hang-seo thấm thía điều này khi kéo trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh sang đá cánh phải. Việt Anh dù rất cố gắng song không thể hỗ trợ tốt cho mặt trận tấn công và cũng gặp khó khi đối mặt với các đối thủ tốc độ.

Văn Hậu sẽ không rơi vào tình cảnh như Việt Anh. Song ở những trận cầu căng thẳng, một chút sai số nhỏ cũng có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn. Trước khi đấu Malaysia, thầy Park còn một trận giao hữu trong tay. Trận đấu đó sẽ là nơi để ông giúp Văn Hậu "làm quen" trở lại với cánh trái, sẵn sàng cho cuộc thư hùng tại Bukit Jalil.

Trên thế giới, chuyện các cầu thủ khi trở về ĐTQG thi đấu khác vị trí so với ở CLB khá phổ biến. Ngay cả việc các tuyển thủ Việt Nam thi đấu trong sơ đồ 3 trung vệ mà HLV Park Hang-seo xây dựng ban đầu cũng khá lạ lẫm bởi tại V.League phần lớn vẫn sử dụng cặp trung vệ trong sơ đồ 4 hậu vệ.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại