Toàn cảnh đường đua F1 trước ngày khởi tranh nhìn từ trên cao

ĐĂNG KHOA - TRẦN QUANG |

Trước ngày khởi tranh gần 2 tháng, các hạng mục cố định của đường đua F1 gần như đã hoàn tất.

Toàn cảnh đường đua F1 trước ngày khởi tranh nhìn từ trên cao - Ảnh 1.

Đường đua F1 tại Hà Nội được xây dựng trên tổng diện tích 88ha trong khuôn viên khu Liên hiệp thể thao Mỹ Đình (Hà Nội) và một phần trên đường giao thông công cộng, chạy qua các phố: Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ...Theo dự kiến, đến tháng 4, đường đua F1 tại Hà Nội chính thức hoàn thành để khởi tranh vào ngày 5/4.

Toàn cảnh đường đua F1 trước ngày khởi tranh nhìn từ trên cao - Ảnh 2.

Đến nay, các công nhân vẫn đang gấp rút hoàn thành những hạng mục cuối cùng như khán đài, lắp rào chắn...

Toàn cảnh đường đua F1 trước ngày khởi tranh nhìn từ trên cao - Ảnh 3.
Toàn cảnh đường đua F1 trước ngày khởi tranh nhìn từ trên cao - Ảnh 4.

Dọc đường Lê Đức Thọ, hàng rào thép được lắp ghép ngăn đường.

Toàn cảnh đường đua F1 trước ngày khởi tranh nhìn từ trên cao - Ảnh 5.

Theo ghi nhận của PV vào chiều 17/2, đường đua hiện đại bậc nhất thế giới đang hình thành, nhiều hạng mục đã hoàn thiện cơ bản.

Toàn cảnh đường đua F1 trước ngày khởi tranh nhìn từ trên cao - Ảnh 6.

Nhà điều hành, hệ thống nhà dịch vụ, khán đài đang gấp rút được hoàn thiện. Dự kiến, công trình sẽ được bàn giao cho ban tổ chức chặng F1 Việt Nam vào tháng 3 tới.

Toàn cảnh đường đua F1 trước ngày khởi tranh nhìn từ trên cao - Ảnh 7.

Đường đua được thiết kế bao gồm 9 khán đài, được đặt tên theo thứ tự trải dài từ Bắc vào Nam, với các tên gọi lần lượt là khán đài Thăng Long, Hải Phòng, Hạ Long, Huế Matrix One, Đà Nẵng, Nha Trang, Sài Gòn, Cần Thơ, Phú Quốc.



Toàn cảnh đường đua F1 trước ngày khởi tranh nhìn từ trên cao - Ảnh 8.

Mặt đường đua F1 ở Hà Nội được chia làm hai phần. Ở phần đường đua cải tạo (đường Lê Quang Đạo và Lê Đức Thọ), đơn vị thi công bóc bỏ 8 cm mặt đường và rải thêm các lớp bê tông nhựa theo tiêu chuẩn của Liên đoàn Ô tô thế giới (FIA). Ở phần trong trường đua (phần xây mới), đường đua được rải 3 lớp bê tông nhựa theo tiêu chuẩn đường đua Grade 1 của F1.

Toàn cảnh đường đua F1 trước ngày khởi tranh nhìn từ trên cao - Ảnh 9.

Mức vé cho khán đài tiêu chuẩn ở góc cua số 11 là 2,5 triệu đồng và vé cho khán đài tự do là 1,5 triệu đồng cho 3 ngày.



Toàn cảnh đường đua F1 trước ngày khởi tranh nhìn từ trên cao - Ảnh 10.

Đường đua Hà Nội sẽ là chặng đua thứ 3 trong Giải Vô địch thế giới FIA F1 lần thứ 22, ngay sau chặng đua ở Melbourne (Australia), Bahrain và nằm trong nhóm mở đầu các chặng đua tại khu vực châu Á.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại