Phạm Quỳnh Anh: Nhiều khán giả bị vô cảm với những giọt nước mắt của Trấn Thành

Tùng Ninh |

"Đây là sự phán xét tiêu cực, quá bất công. Tôi rất bất bình với một bộ phận khán giả chỉ biết núp sau màn hình gõ bàn phím..." – Phạm Quỳnh Anh nói.

Mới đây, tại chương trình Nói đi ngại gì, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đã lên tiếng về chuyện Trấn Thành bị nói giả tạo vì khóc nhiều. Cô cũng chia sẻ đôi điều về cuộc sống của mình.

Tôi không hề giống như người ta nghĩ, được hậu thuẫn này nọ

Đứng trước công chúng, tôi chưa bao giờ nói điều gì sai cả. Bây giờ tôi sẽ nói thật hết. Sau khi lấy chồng, tôi đã dừng lại hẳn sự nghiệp của mình để toàn tâm toàn ý lo cho gia đình.

Phạm Quỳnh Anh: Nhiều khán giả bị vô cảm với những giọt nước mắt của Trấn Thành - Ảnh 1.

Thời gian đó, tôi mới sinh con, chưa có kinh nghiệm nên phải dừng sự nghiệp để dành 100% tâm sức cho con. Nếu tôi cứ đi hát thì không việc gì ra việc gì hết. Bởi vậy, tôi chỉ ở nhà chăm con, có đi làm cũng chỉ đến công ty chứ không lên sân khấu.

Thời điểm này, tôi quyết định trở lại sự nghiệp vì hai đứa con đã cứng cáp, một đứa 7 tuổi còn một đứa 2 tuổi rưỡi. Bên cạnh tôi vẫn còn ông bà ngoại chăm sóc, nên tôi có đủ thời gian để đi hát lại.

Đã là một nghệ sĩ thì dòng máu nghệ thuật luôn tồn tại trong người. Chỉ có điều, tùy theo từng thời điểm, tôi sẽ cất nó đi hay lôi nó ra thôi.

Tôi không phải người giỏi làm nhiều việc cùng lúc nên phải lựa chọn giữa chăm con và ca hát. Giờ con tôi lớn rồi, tôi mới dám trở lại ca hát.

Tôi cũng giống như mọi phụ nữ khác, sau khi ly hôn sẽ có nhiều áp lực tài chính mà tự tôi phải ngồi giải. Tôi không hề giống như người ta nghĩ, được hậu thuẫn này nọ.

Phạm Quỳnh Anh: Nhiều khán giả bị vô cảm với những giọt nước mắt của Trấn Thành - Ảnh 3.

Tuy nhiên, tôi hạnh phúc với điều này, vì tôi đã là người phụ nữ độc lập, tự quyết định được cuộc đời mình, tự chủ về tài chính và không cần dựa dẫm vào ai hết.

Tôi là người khá khép kín trong showbiz. Ngoài gia đình, tôi chỉ chơi với vài người trong showbiz, đếm trên đầu ngón tay thôi. Tôi không phải người có nhiều mối quan hệ trong showbiz.

Tôi tin rằng, ở đâu đó vẫn có một người tuyệt vời dành cho tôi

Tôi từng tham dự đám cưới Đông Nhi – Ông Cao Thắng. Đó là cái ngày không thể quên được của giới nghệ sĩ. Chưa bao giờ giới nghệ sĩ lại có thể vui đến thế, đông đủ đến thế và mất kiểm soát đến như thế.

Lúc đó, tôi ngồi chung hàng ghế với Khả Ngân, Minh Hằng, Vũ Cát Tường và thấy ai cũng lã chã nước mắt nên tôi cũng khóc theo. Bản thân Ông Cao Thắng đã không giữ được bình tĩnh, đến mức khóc sướt mướt thì không ai cầm được nước mắt.

Là một người thân thiết, tôi đã chứng kiến chặng đường 10 năm Đông Nhi và Ông Cao Thắng bên nhau.

Phạm Quỳnh Anh: Nhiều khán giả bị vô cảm với những giọt nước mắt của Trấn Thành - Ảnh 4.

Phạm Quỳnh Anh trong đám cưới Đông Nhi - Ông Cao Thắng

Đó là quãng thời gian không phải ít. Sau 10 năm, họ vẫn ngọt ngào bên nhau và được thuộc về nhau như vậy, tôi vô cùng xúc động. Không riêng gì tôi mà bất cứ ai chứng kiến cảnh đó cũng sẽ rơm rớm thôi.

Sau ngày hôm đó, tôi tin hơn vào tình yêu bất diệt. Dù tôi đã từng trải qua thất bại trong hôn nhân, nhưng không bao giờ đặt dấu chấm hết cho niềm tin vào một mối quan hệ.

Bao giờ cũng có những điều tốt đẹp ở phía trước, miễn là bạn tin rằng nó sẽ xảy ra. Tôi tin rằng, ở đâu đó vẫn có một người tuyệt vời dành cho tôi, như cặp Đông Nhi – Ông Cao Thắng dành cho nhau. Cặp đôi này đã truyền cảm hứng rất tuyệt vời cho tất cả mọi người.

Nhiều khán giả ngồi nhà bị vô cảm với những giọt nước mắt của Trấn Thành và cho đó là chiêu trò

Khi đã được gán cho danh hiệu hình mẫu thanh xuân của 8x, 9x, tôi phải có trách nhiệm với nó. Tôi không thể phụ lòng khán giả của mình được. Tất nhiên, tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi, cũng có những cung bậc cảm xúc bình thường. 

Phạm Quỳnh Anh: Nhiều khán giả bị vô cảm với những giọt nước mắt của Trấn Thành - Ảnh 5.

Nhưng đã là nghệ sĩ, được khán giả yêu thích thì phải biết sống có ý thức, trách nhiệm vì từng hành động của mình đều có nhiều ánh mắt dõi theo. Đã là nghệ sĩ thì phải có trách nhiệm với việc mình làm.

Nhưng nói tôi là hình mẫu này nọ thì hơi đao to búa lớn. Từ trước đến giờ những gì tôi thể hiện trước công chúng là chính tôi, chứ tôi không mượn cái gì đó áp vào mình. Tôi luôn là chính tôi, từ giờ và sau này cũng thế.

Nói tôi vì thanh xuân của khán giả mà đánh mất thanh xuân của mình là không đúng. Mỗi người sinh ra đều có một số phận, nên hãy làm mọi việc một cách tốt nhất, chứ đừng nhìn vào quá khứ rồi đổ tại cái nọ cái kia.

Tất cả những gì xảy ra trong quá khứ đều có lý do của nó và tôi không hối tiếc điều gì trong quá khứ của mình. Tôi không đổ lỗi cho ai hết.

Thậm chí, nhiều lúc tôi bật khóc khi đứng phía sau sân khấu. Tôi nhớ, hồi còn chăm con, phải lui vào hậu trường, không được bước ra sân khấu, tôi tủi thân, chạnh lòng và nhớ sân khấu lắm.

Tôi muốn lao ra sân khấu ngay lập tức. Tôi mê vô cùng cái cảm giác được đứng trước đông đảo khán giả. Dù sau này không được đứng trước hàng ngàn khán giả, tôi vẫn hát. Chỉ còn một khán giả tôi vẫn hát.

Hơn nữa, tôi cũng là người dễ khóc, đa cảm xúc những người cung Xử Nữ thường như vậy. Người ta cứ hỏi tại sao Trấn Thành hay khóc. Đơn giản vì Trấn Thành là một người nhiều cảm xúc, dễ rung động, nhìn thấy một cảnh xúc động nào đó thì bị tác động thôi.

Phạm Quỳnh Anh: Nhiều khán giả bị vô cảm với những giọt nước mắt của Trấn Thành - Ảnh 6.

Nhiều khán giả ngồi nhà bị vô cảm với những giọt nước mắt của Trấn Thành và cho đó là chiêu trò. Đây là sự phán xét tiêu cực, quá bất công. Tôi rất bất bình với một bộ phận khán giả chỉ biết núp sau màn hình gõ bàn phím, rồi quy chụp cho nghệ sĩ chúng tôi là diễn, giả tạo, chiêu trò. Khóc mà cũng gọi là chiêu trò.

Nếu chiêu trò, nghệ sĩ chúng tôi sẽ làm những điều kinh khủng hơn chứ không ai chiêu trò ở vài giọt nước mắt. Tôi muốn nhắn gửi tới khán giả hãy nhìn mọi thứ xung quanh mình một cách dễ chịu hơn.

Là con người với nhau, khi gặp một biến cố hay chuyện gì đó trong cuộc sống, các bạn cũng phải biết rung động chứ. Khi đấy, ai sẽ là người phán xét các bạn? Nghệ sĩ chúng tôi đa sầu đa cảm thì lại càng dễ khóc hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại