Bị ngăn không cho vào làng vì dịch cúm, thanh niên cầm dao truy đuổi cán bộ thôn

Feng Ling |

Hiện đối tượng đã bị cảnh sát tạm giữ vì tội cản trở người thi hành công vụ.

Vài ngày gần đây, đồn cảnh sát thị trấn Giang Bình, thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) nhận được điện báo một nam thanh niên cầm dao đuổi chém cán bộ trực ban thôn vì bị ngăn không cho vào làng. Ngay sau đó, cảnh sát đã nhanh chóng được điều động đến hiện trường và khống chế đối tượng.

Bị ngăn không cho vào làng vì dịch cúm, thanh niên cầm dao truy đuổi cán bộ thôn  - Ảnh 1.

Đối tượng xác nhận hiện trường

Được biết đối tượng là thanh niên họ Giản, người thôn Giang Long, thị trấn Giang Bình. Tối ngày 12/2, anh ta đi cùng xe với một người bạn vào thôn Quý Minh, nhưng khi vừa đến chốt kiểm soát ngay đầu lối vào thôn thì bị cán bộ trực ban tại đây anh La ngăn lại giải thích rằng, đang trong thời điểm kiểm soát phòng chống dịch cúm nên không cho phép người ngoài vào làng. 

Nghe vậy, đối tượng liền tiến đến tranh luận rồi đôi co nhưng anh này vẫn kiên quyết không cho đối tượng vào.

Bị ngăn không cho vào làng vì dịch cúm, thanh niên cầm dao truy đuổi cán bộ thôn  - Ảnh 2.

Hình ảnh được trích xuất từ camera

Ngay sau đó đối tượng liền lôi con dao từ trên xe xuống, cầm dao đuổi chém anh La. May mắn thay cảnh sát kịp thời di chuyển đến khống chế đối tượng đồng thời không có thương vong gì.

Sau khi tiến hành kiểm tra nhiệt độ và xét nghiệm chủng virus mới, lực lượng chức năng bắt đầu tiến hành tra hỏi. Tại đây đối tượng thành thật thừa nhận hành vi của mình đồng thời cho biết hung khí do mình tự mua trên mạng.  

Bị ngăn không cho vào làng vì dịch cúm, thanh niên cầm dao truy đuổi cán bộ thôn  - Ảnh 3.

Cảnh sát tiến hành tra hỏi đối tượng

Hiện đối tượng đã bị cảnh sát tạm giữ về tội gây cản trở người thi hành công vụ. Vụ án đang trong quá trình tiếp nhận và xử lý.

Theo GuangXi News, China Youth News

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại