Nathan Lee: Nhiều ca sĩ đòi cấm Chi Pu đi hát

Tùng Ninh |

"Càng cấm Chi Pu càng thành công và có đầy ca sĩ hát cả đời cũng chẳng thành công bằng Chi Pu, chẳng có nổi một hit nào" – Nathan Lee cho biết.

Mới đây, tại chương trình Gương mặt showbiz, ca sĩ Nathan Lee đã chia sẻ thẳng thắn về quan điểm âm nhạc của mình.

Tôi không bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh như những đồng nghiệp khác trong showbiz

Cũng như mọi người, tôi đang rất quan tâm đến tình hình dịch bệnh Corona. Tôi nghĩ, chúng ta nên đề phòng nhưng cũng không cần quá sợ hãi. Tôi mong rằng, trong thời gian sắp tới, mọi chuyện sẽ bình thường trở lại.

Nathan Lee: Nhiều ca sĩ đòi cấm Chi Pu đi hát, nhưng tôi nói thẳng rằng các bạn chẳng có quyền gì cấm Chi Pu - Ảnh 1.

Quãng thời gian vừa rồi, tôi không xuất hiện nhiều và ít nhận lịch diễn nên không bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh như những đồng nghiệp khác trong showbiz.

Tôi lười lắm nên trong thời gian qua, tôi đi chơi nhiều, tận hưởng cuộc sống để chuẩn bị ra mắt sản phẩm âm nhạc mới. Tôi ít đi diễn, chỉ xuất hiện trong những chương trình phù hợp với tôi, nơi tôi cảm thấy được trân trọng.

Mọi người cứ nghĩ tôi lười nên ít ra sản phẩm, nhưng so với những ca sĩ khác, tôi ra khá nhiều. Tính tất cả album và single thì tới bây giờ tôi có hơn 30 sản phẩm. So với việc đi hát trong 12 năm tại Việt Nam thì số sản phẩm như thế không quá ít.

Có thể tôi không nhận show nhiều như các bạn đồng nghiệp, nhưng ra sản phẩm vẫn đều. Tôi không nghĩ dòng nhạc của mình kén người nghe vì vẫn có khán giả luôn bên tôi và rất sâu sắc.

Mỗi nghệ sĩ sẽ có một dòng nhạc, thị phần khán giả riêng. Nhưng cá nhân tôi thấy nhạc của mình khá dễ nghe và dễ chịu khi nghe nó.

Nói chỉ người có tiền mới nghe được nhạc của tôi là không đúng

Nói chỉ người có tiền mới nghe được nhạc của tôi là không đúng. Người có tình sẽ nghe được nhạc của tôi chứ không phải có tiền.

Nathan Lee: Nhiều ca sĩ đòi cấm Chi Pu đi hát, nhưng tôi nói thẳng rằng các bạn chẳng có quyền gì cấm Chi Pu - Ảnh 3.

Đầy người có tiền, nhưng vẫn chọn nghe những dòng nhạc khác, chứ không nghe nhạc của tôi. Khán giả của tôi là những người rất sâu sắc, biết yêu và có hứng thú trong tình yêu. Có tiền chưa chắc đã biết yêu, nên không có nghĩa sẽ nghe nhạc của tôi.

Những gì mọi người nói, tôi vẫn tiếp thu. Nhưng với một người cứng đầu cứng cổ như tôi, tôi sẽ không nghe quá nhiều ý kiến bên ngoài.

Mỗi người một ý, mình không thể đáp ứng hết nhu cầu của mọi người bên ngoài, quan trọng là được hát những gì mình thích và sống thật với cảm xúc của chính mình. Đó là điều quan trọng nhất.

Các ca sĩ trẻ đừng ném đá tôi khi tôi không biết các bạn vì có thể chính các bạn trẻ cũng không biết tôi là ai

Nói ra thì sợ mọi người sẽ chửi, chứ tôi chẳng hề biết những gì đang diễn ra tại thị trường âm nhạc Việt Nam hiện nay. Tôi rất ít khi nghe nhạc Việt. Tôi không biết nhiều về lớp ca sĩ mới bây giờ và không nghe nhạc của họ. Tôi nghe nhạc nước ngoài nhiều hơn.

Nathan Lee: Nhiều ca sĩ đòi cấm Chi Pu đi hát, nhưng tôi nói thẳng rằng các bạn chẳng có quyền gì cấm Chi Pu - Ảnh 4.

Chính vì thế, tôi không bị ảnh hưởng bởi xu hướng của thị trường âm nhạc Việt Nam. Tôi rất biết mình biết người và biết được nhu cầu của khán giả là như thế nào.

Có những cái tôi biết chắc chắn mình không thể nào hát được vì đó không phải thứ cảm xúc tôi tiếp thu, cảm nhận được. Nếu bảo tôi cover một bài đang hot bây giờ là tôi chịu luôn. Tôi không biết cái gì đang hot bây giờ. Tôi không nghe, không biết gì hết.

Về nhạc Việt, tôi rành nhất kho nhạc của chị Thu Minh vì tôi sáng tác nhiều bài cho chị ấy và từng gắn bó, có nhiều kỷ niệm với chị ấy.

Các ca sĩ trẻ đừng ném đá tôi khi tôi không biết các bạn vì có thể chính các bạn trẻ cũng không biết tôi là ai. Mỗi người có một đối tượng khán giả riêng.

Tuy nhiên, tôi không có thói quen chê ca sĩ trẻ mà thường khen rất nhiều. Nhiều người cứ hay chê dòng nhạc này thế này, ca sĩ này thế kia nhưng cá nhân tôi thấy, cứ có khán giả, kiếm được tiền là thành công rồi. Chỉ cần ca sĩ trẻ kiếm được tiền là tôi phục rồi.

Đầy ca sĩ hát cả đời cũng chẳng thành công bằng Chi Pu

Tôi rất hạn chế nhắc đến tên người khác vì sợ họ nghĩ tôi lợi dụng tên tuổi của họ để pr sản phẩm. Nhưng vì được hỏi có biết Chi Pu là ai không nên tôi nói luôn. Tôi có biết Chi Pu, nhưng không biết bài nào của cô ấy hết.

Nathan Lee: Nhiều ca sĩ đòi cấm Chi Pu đi hát, nhưng tôi nói thẳng rằng các bạn chẳng có quyền gì cấm Chi Pu - Ảnh 5.

Tôi chỉ nhớ, khi Chi Pu mới đi hát, tôi là một trong những người bảo vệ cô ấy hết mình. Lúc đó, nhiều ca sĩ đòi cấm Chi Pu đi hát, nhưng tôi nói thẳng rằng, “các bạn chẳng có quyền gì cấm Chi Pu”.

Đến giờ, Chi Pu đã rất thành công và tôi rất hài lòng về điều này. Tôi thấy, càng cấm Chi Pu càng thành công và có đầy ca sĩ hát cả đời cũng chẳng thành công bằng Chi Pu, chẳng có nổi một hit nào. Tôi mừng cho Chi Pu.

Tôi nghĩ, tất cả mọi người đều có quyền làm những gì mình thích, cứ đam mê là được. Nếu họ thành công cũng đừng trách họ mà hãy trách cả khán giả vì chính khán giả là người lựa chọn thành công cho họ. Nghệ sĩ có thành công hay không, có đứng được trên sân khấu hay không là do khán giả hết.

Khán giả có quyền lựa chọn. Ai tinh tế thì chọn sản phẩm sâu sắc, ai cần giải trí thì chọn sản phẩm giải trí.

Nhiều người rất rảnh, có nhiều thời gian để chỉ đi chửi người khác, chửi cả những người không liên quan

Tôi rất sợ cái gọi là âm nhạc uyên bác. Tức là có nhiều người định kiến rằng âm nhạc là phải thế này, thế kia. Tôi thấy âm nhạc là cảm nhận, thích thì nghe, không thích thì thôi.

Cá nhân tôi mà không thích thì không nghe, chứ không mất thời gian đi chửi người khác, mệt mỏi lắm. Cuộc đời mình sống được bao lâu mà phải làm thế. Tôi không muốn mất thời gian cho những thứ vô nghĩa.

Nathan Lee: Nhiều ca sĩ đòi cấm Chi Pu đi hát, nhưng tôi nói thẳng rằng các bạn chẳng có quyền gì cấm Chi Pu - Ảnh 6.

Tôi thấy nhiều người rất rảnh, có nhiều thời gian để chỉ đi chửi người khác, chửi cả những người không liên quan, không đụng chạm đến quyền lợi, danh dự của họ.

Tôi nghe nhiều loại nhạc lắm, nhưng chưa bao giờ thích những cái được gọi là hot. Không nhất thiết phải hot, miễn sao đẹp và có ý nghĩa với tôi nên tôi nghe. Tôi không bao giờ chạy theo trào lưu, kể cả làm nhạc cũng vậy. Có thể đó là lí do khiến tôi mất tích suốt thời gian qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại