"Trọng pháo" của Việt Nam: "Australia có mạnh tới đâu, chưa đá thì chưa nói trước được gì"

Đoàn Dự |

E ngại Australia nhưng mũi nhọn số một của tuyển nữ Việt Nam, Huỳnh Như vẫn giữ được sự tự tin cần thiết.

Khi biết tin nữ Việt Nam sẽ gặp nữ Australia, đội hiện đứng hạng 7 trên BXH FIFA, ở vòng play-off tranh vé dự Olympic 2020, tiền đạo Huỳnh Như cho biết:

"Chúng ta gặp đối thủ nào, Australia hay Trung Quốc cũng đều khó khăn. Australia là đội bóng rất mạnh. Họ có những cầu thủ kỳ cựu, kết hợp các cầu thủ trẻ mới lên nhưng cũng đá đã lâu rồi và rất tiến bộ. Chúng ta gặp họ thì cũng hơi vất vả, hơi nặng".

Theo Huỳnh Như chia sẻ, sau khi bảng A kết thúc sớm hơn bảng B khá nhiều ngày, HLV Mai Đức Chung vẫn để các học trò thư giãn và chưa bàn nhiều tới loạt play-off. Vào Chủ nhật tới, 16/2, đội sẽ tập trung trở lại và bắt đầu tính kế đối phó Australia.

Nói về tâm thế khi phải gặp đội bóng xứ Chuột túi, Huỳnh Như vẫn giữ được sự tự tin cần thiết. Cô cũng chia sẻ muốn ghi được ít nhất một bàn thắng vào lưới đối thủ có tầm cỡ thế giới này.

"Với em, dù đối thủ có mạnh tới đâu, trước khi chưa đá cũng chưa thể nói trước điều gì. Khi ra sân thì cầu thủ phải luôn giữ được niềm tin. Đừng quá tự tin nhưng cũng đừng quá tự ti.

Em cũng ghi vọng trước Australia có thể ghi được một bàn thắng. Khi chúng ta đá trên sân nhà thì em cũng hy vọng đội có thể giữ vững mành lưới, có kết quả tốt".

Trọng pháo của Việt Nam: Australia có mạnh tới đâu, chưa đá thì chưa nói trước được gì - Ảnh 1.

Huỳnh Như (số 9) đặt tham vọng ghi một bàn thắng vào lưới Australia.

Nói về điểm có thể khai thác ở hàng thủ Australia, Huỳnh Như tiếp: "Australia tấn công mạnh, nhiều khi họ dồn lên tấn công thì hàng thủ cũng dâng theo và ít nhiều có sơ hở. Nếu chúng ta tận dụng tốt thì cũng có thể gây bất ngờ cho họ".

Cuối cùng, giữa rất nhiều điểm vượt trội của Australia so với Việt Nam, Huỳnh Như cho rằng vấn đề thể hình là điều khiến cô ái ngại nhất. Tuy nhiên, nhỏ bé hơn cũng không chỉ toàn bất lợi với Việt Nam mà cụ thể là với Huỳnh Như.

Lượt đi loạt play-off của Việt Nam sẽ diễn ra tại Australia ngày 6/3, lượt về ở SVĐ Cẩm Phả ngày 11/3.

"Khi nhìn vào thì thật sự thể hình của họ rất cao to, nhiều người cao trên 1m8 lận. Đó là điều rất khó khăn cho chúng ta.

Nhưng thường thì em cũng gặp nhiều đối thủ to cao rồi. Trước các đối thủ như vậy, có thể mình nhỏ thì lại xoay sở nhanh nhẹn hơn chút xíu. Nhưng nếu cầm bóng thì đừng đứng quá gần với họ. Nếu vậy sẽ rất bất lợi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại