Sức khỏe người đàn ông nghi nhiễm Covid-19 sau khi từ vùng dịch về đang tiến triển tốt lên nhiều

Ngọc Tú |

Sau 2 ngày nhập viện, sức khỏe 2 người bị cách ly tại bệnh viện nghi nhiễm Covid-19 đã tốt hơn, không còn ho, sốt.

Ngày 13/2, bác sỹ Tăng Việt Hà - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An cho biết, bệnh viện này vẫn đang cách ly đặc biệt theo dõi trường hợp bệnh nhân Phan Văn Th. (36 tuổi, trú xã Nghĩa Sơn, Nghĩa Đàn, Nghệ An) có biểu hiện ho, sốt, nghi nhiễm virus Corona (bệnh đã được WHO đặt tên là Covid-19).

Theo ông Hà, sau 2 ngày nhập viện, hiện tại bệnh nhân Th. không còn sốt, các triệu chứng ho đã giảm và hiện chỉ còn ho nhẹ.

Sức khỏe người đàn ông nghi nhiễm Covid-19 sau khi từ vùng dịch về đang tiến triển tốt lên nhiều - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng, các bác sỹ tiếp xúc với bệnh nhân Th.

Do chưa có thuốc đặc trị nên hiện bệnh viện điều trị cho bệnh nhân Th. theo phác đồ của Bộ Y tế hướng dẫn và điều trị các triệu chứng cho bệnh nhân.

"Hiện sức khỏe bệnh nhân này đã tốt hơn nhiều, chỉ còn ho nhẹ. Bệnh viện lấy mẫu bệnh gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm, mong là chiều này sẽ có để có hướng xử lý cho đỡ an tâm", bác sỹ Hà nói.

Liên quan đến trường hợp bệnh nhân Nguyễn Thị Ng. (24 tuổi, trú huyện Đô Lương, Nghệ An) đang bị cách ly theo dõi tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An nghi nhiễm Covid-19, ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, hiện người này cũng đã có tiến triển tốt về sức khỏe.

Sức khỏe người đàn ông nghi nhiễm Covid-19 sau khi từ vùng dịch về đang tiến triển tốt lên nhiều - Ảnh 2.

Phòng cách ly đặc biệt theo dõi các bệnh nhân nghi nhiễm virus nCoV.

Cụ thể, bệnh nhân Ng. không còn sốt, chỉ còn ho nhẹ. Các triệu chứng bệnh cũng đã nhẹ hơn. Hiện bệnh nhân vẫn đang được các bác sỹ theo dõi và điều trị các triệu chứng bệnh.

"Cả 2 bệnh nhân này đều có yếu tố dịch tễ, đi từ vùng dịch về nên cần theo dõi, cách ly. Đến nay cả 2 đều có tiến triển tốt về sức khỏe. Không biết khi nào mới có kết quả xét nghiệm, nhưng mong là có sớm trong chiều nay đối với 2 trường hợp này", ông Định nói.

Như đã đưa tin, trước đó vào cuối tháng 1, anh Th. ra tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 29/1, anh Th. đến nhà và tiếp xúc với chồng của một bệnh nhân dương tính với Covid-19 (thời điểm này, bệnh nhân chưa biết mình bị nhiễm).

Ngày 7/2, anh Th. xuất hiện các triệu chứng như ho, đau tức ngực, rát họng, sổ mũi. Chiều tối 11/2, anh Th. nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc để điều trị và được đưa vào khu cách ly của Khoa Nhiệt đới. Nghi người này nhiễm Covid-19 nên bệnh viện đã lấy mẫu bệnh phẩm và gửi ra Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm.

Hiện lực lượng chức năng đã thống kê số người tiếp xúc gần với bệnh nhân Th. Bên cạnh đó, tuyên truyền về bệnh cho người nhà, khuyến cáo những người tiếp xúc gần với bệnh nhân Th. không đi lại nhiều trong thời gian này. Thống kê ban đầu cho thấy, có 14 người tiếp xúc gần cùng bệnh nhân Th. thời gian qua.

Về trường hợp bệnh nhân Nguyễn Thị Ng. (24 tuổi, trú huyện Đô Lương, Nghệ An), người này mới trở về từ Trung Quốc. Không lâu sau thì chị có triệu chứng ho, sốt.

Sức khỏe người đàn ông nghi nhiễm Covid-19 sau khi từ vùng dịch về đang tiến triển tốt lên nhiều - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại