AFC khen Công Phượng hết lời, đánh giá là "mũi tấn công nguy hiểm nhất của TP.HCM"

Linh Đan |

Trong ngày ra quân tại AFC Cup, TP.HCM rời Myanmar với 1 điểm và Công Phượng chính là cầu thủ nhận được đánh giá cao nhất từ phía AFC.

Với người hâm mộ, việc Công Phượng ghi bàn trở lại ở một trận đấu chính thức sau 387 ngày rõ ràng là một tin vui. Còn với TP.HCM, bàn thắng này vừa giúp đội bóng này có trận hòa 2-2 trước Yangon United, vừa mang đến niềm tin vào việc Công Phượng đang dần hòa nhập tốt với đội bóng mới.

Sau trận đấu, trang chủ LĐBĐ châu Á (AFC) cũng nhiều lần nhắc tên Công Phượng với lời khen ngợi và cho rằng anh chính là cầu thủ nguy hiểm nhất của TP.HCM ở trận gặp Yangon United.

"Yangon United đã có 2 bàn thắng ấn tượng để dẫn ngược sau khi bị TP.HCM dẫn bàn từ sớm, tuy nhiên Công Phượng là người đã giúp đội khách có được 1 điểm ra về.

Ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp, tận dụng việc hậu vệ Yangon chơi như mơ ngủ, Công Phượng nhanh như cắt đón đường chuyền của Công Hiển, đánh đầu ghi bàn san bằng cách biệt", AFC mô tả bàn gỡ 2-2 của Công Phượng.

AFC khen Công Phượng hết lời, đánh giá là mũi tấn công nguy hiểm nhất của TP.HCM - Ảnh 1.

Lần gần nhất Công Phượng ghi bàn ở một trận đấu chính thức là khi Việt Nam gặp Jordan ở tứ kết Asian Cup 2019.

"Công Phượng chính là mũi tấn công nguy hiểm nhất của TP.HCM. Cầu thủ đẳng cấp quốc tế của Việt Nam thậm chí còn có cơ hội giành về 3 điểm cho đội nhà, nhưng tiếc rằng cú đá phạt ở phút bù giờ của anh đã bị hàng thủ Yangon chặn lại", AFC tiếp tục nhận xét về Công Phượng.

Trên thực tế, ở một trận đấu mà TP.HCM chơi chưa thực sự hay, màn trình diễn của Công Phượng có thể coi là điểm sáng gây nhiều chú ý nhất với người hâm mộ. Việc ghi bàn trở lại sau quãng thời gian khó khăn ở Hàn Quốc và Bỉ phần nào cũng sẽ giúp tiền đạo sinh năm 1995 lấy lại sự tự tin cho chặng đường phía trước cùng đội bóng mới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại