Lập chiến tích lịch sử nhưng Việt Nam lại thành mồi ngon trong mắt Australia, Trung Quốc?

Đoàn Dự |

Việc Triều Tiên bỏ giải là tin quá vui cho Việt Nam hay Myanmar. Nhưng đồng thời, nó còn là tin vui hơn cho Australia hay Trung Quốc.

Bóng đá Việt Nam vừa lập được một thành tích lịch sử, đó là việc tiến vào tận loạt play-off tranh vé dự Olympic cho nữ. Đây là niềm vui lớn cho bóng đá Việt Nam. Nhưng ở khía cạnh nào đó, khá nghiệt ngã khi chúng ta buộc phải nhận thức rằng, chiến tích lịch sử của Việt Nam cũng là miếng "mồi ngon" trong mắt Australia hay Trung Quốc.

Trước đó, bảng A lẽ ra còn sự góp mặt của Triều Tiên nhưng đội bóng này đã bỏ cuộc không lý do. Trên BXH FIFA, Triều Tiên đứng thứ 11 và xếp thứ 3 châu Á.

"Không sai khi nói rằng suất đá play-off của Việt Nam là nhờ Triều Tiên nhường lại. Nếu Triều Tiên vẫn đá, chúng ta không có cơ hội. Hàn Quốc đã là đối thủ cực mạnh ở bảng A, mà Triều Tiên còn mạnh hơn thế" - HLV Lê Thụy Hải nêu quan điểm.

Nếu Triều Tiên vẫn đá, 2 suất dự play-off từ bảng A gần như sẽ là họ cùng Hàn Quốc. Khi đó, cuộc chiến tranh ngôi đầu bảng B sẽ không quá căng thẳng giữa Australia và Trung Quốc - hai đội mạnh nhất so với Thái Lan hay Đài Bắc Trung Hoa. Bởi lẽ gặp Hàn Quốc có thể nhẹ nhàng hơn Triều Tiên đôi chút nhưng không thật sự rõ rệt.

Lập chiến tích lịch sử nhưng Việt Nam lại thành mồi ngon trong mắt Australia, Trung Quốc? - Ảnh 1.

Việt Nam tạo nên lịch sử nhưng vẫn ở đẳng cấp cách rất xa những đội top đầu châu Á.

Song bây giờ, khi Việt Nam gần như chỉ đứng nhì bảng A, vị trí đầu bảng B trở nên cực kì "ngon lành". Không ngoa khi nói rằng, nếu Trung Quốc hay Australia có ngôi đầu bảng A sẽ đã nắm 99% vé dự Olympic trong tay.

"Nói chúng ta hết cơ hội thì hơi quá nhưng tôi phải nói rằng chúng ta cực kì khó khăn. Tôi thích một câu nói của ông Chung sau khi thắng Myanmar, rằng ông ấy cũng tự nhận thức tình hình đang rất khó khăn.

Trung Quốc từng vào Chung kết World Cup và chỉ thua sít sao Mỹ ở loạt luân lưu (4-5, năm 1999 trên đất Mỹ). Còn Australia cũng cực mạnh. Chúng ta quá khó khăn nếu phải gặp những đối thủ ấy. Dù cho loạt play-off này là lượt đi lượt về thì cơ hội cho Việt Nam cũng rất khó khăn" - HLV Lê Thụy Hải tiếp.

Lập chiến tích lịch sử nhưng Việt Nam lại thành mồi ngon trong mắt Australia, Trung Quốc? - Ảnh 2.

Hãy cứ vui nhưng chúng ta còn cần nỗ lực rất nhiều.

Tuy nhiên, HLV Lê Thụy Hải cho rằng bóng đá và NHM Việt Nam hoàn toàn xứng đáng ăn mừng về việc chúng ta lọt vào loạt play-off Olympic. Và việc được đá với những đội như Australia hay Trung Quốc là cơ hội quá tốt để biết mình ở đâu.

"Những trận đấu với đối thủ lớn thế này là rất quý. Đội chúng ta cũng đang thay máu, có rất nhiều em trẻ vì vậy không có gì phải ngại cả".

Còn về trận đấu cuối vòng loại thứ 3 khi chúng ta gặp chủ nhà Hàn Quốc (13h00, 9/2), HLV Lê Thụy Hải nhận định:

"Có lẽ chúng ta sẽ thua không quá xấu đâu, vì chúng ta còn có ông Park là HLV Hàn Quốc ở đó. Hàn Quốc họ cũng không cần thắng quá đậm, vì ngay cả hòa họ cũng nhất bảng rồi. Có lẽ chúng ta sẽ thua cách biệt nhưng không sâu".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại