Singapore nâng cảnh báo virus Corona lên ngang SARS: Mức 'Cam' kích hoạt lần thứ 2 trong lịch sử

Thi Anh |

Thang cảnh báo được Singapore đưa ra sau đại dịch SARS năm 2002-2003 và mới chỉ được kích hoạt một lần hồi 2009.

Singapore đã nâng mức cảnh báo đối với dịch viêm phổi do virus corona chủng mới lên mức Cam theo thang Dorscon bởi "rủi ro tăng cao", Bộ Y tế Singapore (MOH) tuyên bố ngày 7/2.

Nguyên do dẫn tới hành động này được Strait Times nhận định là bởi 4 ca lây nhiễm mới mà không liên quan tới Trung Quốc và những bệnh nhân được xác định trước đó. Điều này đồng nghĩa với việc dịch bệnh có thể lây lan trong cộng đồng.

Đây là lần thứ hai Singapore kích hoạt mức Cam. Lần đầu tiên là năm 2009 khi Singapore phải đương đầu với dịch cúm A (H1N1). 

Hệ thống cảnh báo Dorscon được thiết lập sau khi Hội chứng Viêm đường hô hấp cấp tính nặng quét qua Singapore và khiến hơn 200 người nhiễm bệnh, 33 người tử vong năm 2003. Nếu hệ thống phân loại này tồn tại trước thời điểm đó thì SARS cũng sẽ được đặt ở mức Cam. 

Theo thang Dorscon (Disease Outbreak Response System Condition), mức Cam nghĩa là dịch bệnh được cho là có tác động tới sức khỏe người dân ở mức trung bình tới mức cao và sẽ gây ra một số gián đoạn trong cuộc sống thường nhật khi tiến hành áp dụng các biện pháp cách ly, kiểm soát nhiệt độ cơ thể và hạn chế thăm nom trong bệnh viện. 

Ở mức Cam, người dân Singapore được khuyến cáo tuân thủ các biện pháp kiểm soát do chính phủ đưa ra.

Sau khi Singapore nâng cảnh báo lên mức Cam, MOH cho biết, cơ quan này sẽ đưa ra các biện pháp bổ sung nhằm "giảm thiểu nguy cơ truyền nhiễm lan rộng hơn trong cộng đồng". Các biện pháp gồm có:

* Các sự kiện được khuyến cáo hủy bỏ hoặc hoãn những sự kiện quy mô lớn không cần thiết. Trong trường hợp vẫn tiến hành thì nhà tổ chức phải có các biện pháp phòng chống như đo nhiệt độ cơ thể, chú ý các dấu hiệu hô hấp như ho, sổ mũi; không cho người ốm vào sự kiện, nhắc người tham gia kê khai lịch sử du lịch tới Trung Quốc, đảm bảo nơi tổ chức thoáng khí với các trang bị phục vụ cho vệ sinh tay và tăng cường tần suất lau dọn các khu vực chung

* Các công ty yêu cầu nhân viên tiến hành đo nhiệt độ cơ thể thường xuyên, ít nhất 2 lần/ngày. Ai bị sốt phải đi khám ngay. Nếu nhiệt độ vượt quá 38 độ C thì không nên đi làm. 

* Bộ Y tế Singapore sẽ áp dụng đo nhiệt độ và thắt chặt kiểm soát ở các điểm ra vào bệnh viện. Bệnh nhân viêm phổi sẽ được cách ly khỏi các bệnh nhân khác để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm. 

* Trường học lập tức dừng tất cả các hoạt động ngoại khóa và liên trường cho tới cuối kỳ nghỉ tháng Ba. 

* Giáo viên tiểu học phải đưa học sinh vào nhà vệ sinh để rửa tay trước khi ra chơi, nghỉ giải lao. Học sinh cấp hai sẽ được nhắc nhở làm việc đó. 

* Các trường mầm non và cơ sở dưỡng lão giới hạn số lượng người tới thăm ra vào khuôn viên. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại